Hành trang lữ khách

Du lịch Tết Nguyên đán sôi động

Cập nhật: 06/12/2011 09:34:37
Số lần đọc: 1713
Ngay sau thông tin khả năng sẽ được nghỉ Tết âm lịch tới 9 ngày, thành viên các diễn đàn du lịch nhộn nhịp rủ nhau đi "phượt", lượng khách đăng ký tour qua các hãng lữ hành cũng tăng dần.

Trên nhiều diễn đàn du lịch, các bạn trẻ rủ nhau "phượt" đến các vùng Tây bắc, Đông Bắc, leo núi Fansipan hay xuyên Việt... Dịp Tết âm lịch là thời điểm lý tưởng khám phá vùng cao bởi thời tiết đẹp, dọc đường đi là hình ảnh trắng rừng hoa mận, hoa mơ, rực rỡ hoa đào.

 

Thành viên Lantrailt viết: "Tết năm trước, mình cùng nhóm bạn lang thang đất Hà Giang. Cảnh sắc thiên nhiên, con người ngày Tết nơi vùng cao thật quyến rũ, đem đến cho mình nhiều cảm nhận sâu sắc. Vượt qua đèo Mã Pí Lèng trong tiết trời ngày Tết thật tuyệt vời. Mùng 3 Tết năm nay mình lại muốn lên vùng núi và muốn đi hết đèo còn lại trong tứ đại đỉnh đèo mang tên Ô Quy Hồ".

 

Không chỉ du lịch trong nước bằng xe máy, nhiều điểm tham quan nước ngoài tại Lào, Thái, Campuchia, Myanmar, đông nam Trung Quốc, Ấn Độ cũng thu hút các bạn trẻ ưa khám phá vào dịp Tết bằng loại phương tiện hai bánh này. Một lịch trình đưa ra là được rất nhiều thành viên hưởng ứng, chia sẻ kinh nghiệm.

 

Trên nhiều diễn đàn gia đình, công chức cũng lên kế hoạch nghỉ Tết. Các resort tại Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu... vẫn được nhiều gia đình phía bắc lựa chọn. Nhiều gia đình ở TP HCM lại lựa chọn Hà Nội là điểm đến chính, bởi theo họ đón Tết Hà Nội có cái se lạnh rất thu hút người Nam.

 

Chị Hương Thu (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay các năm trước gia đình chị thường đón Tết tại nhà hoặc về quê thăm họ hàng. Song năm nay, gia đình chị chỉ ở nhà đến mùng một, sau đó sẽ đi du lịch ít ngày, coi như dịp nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm làm việc vất vả.

 

"Dịp Tết thời tiết rất lạnh, tôi muốn đến nơi ấm áp và sôi động cho bọn trẻ vui chơi. Tôi đang nghiên cứu các tour đi chơi công viên ở TP HCM hoặc đến Singapore thăm đảo Sentosa trong 4 ngày Tết", chị Hương Thu cho biết.

 

Giá tour Tết năm nay tăng 10-15% so với ngày thường. Ông Trần Văn Long, Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết, du khách đã đặt tour khá nhiều, chiếm 50% số tour đơn vị này chuẩn bị. Du lịch Việt dự kiến đón 3.500 khách đi tour đường bay. Các tour "hot" nhất hiện nay là đến miền Trung, Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore, Malaysia.

 

"Du khách đặt tour càng sớm thì càng nhận được giá tốt và các chương trình khuyến mại, đặt muộn sẽ phải chịu giá cao", ông Long nói.

 

Chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietran Tour, cho biết ngay sau thông tin khả năng sẽ được nghỉ Tết 9 ngày, du khách tới tấp hỏi thông tin về tour Tết. Nhiều người quan tâm điểm đến Nha Trang, Đà Nẵng hay tour đến Đông Nam Á, Hong Kong vì nơi này sôi động vào dịp Tết.

 

Chị Huyền cho hay, giá tour dịp Tết tăng hơn so với ngày thường từ 20 đến 100 USD, lượng khách đăng ký tour đang tăng khoảng 7-10% so với năm ngoái, khả năng sẽ tăng mạnh vào giáp Tết vì nhiều du khách thường có tâm lý đặt tour muộn.

 

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Công ty CP Hanoi Redtour, cũng cho biết giá tour đơn vị này bán ra tăng khoảng 15% so với ngày thường, riêng tour Hong Kong tăng tới 20% do giá vé máy bay tăng, dịch vụ ở nước ngoài đã tăng vào ngày cao điểm.

 

Hanoi Redtour tung ra nhiều gói tour đường bộ, như khám phá Đông Bắc, Tây Bắc, Sapa, Quảng Bình... Ông Hoan cho rằng, tour đường bộ có mức giá không tăng so với ngày thường do dịch vụ những nơi này không căng thẳng vào dịp cao điểm và không chịu cảnh quá tải như máy bay.

 

Công ty Vietravel cũng tung ra hơn 100 tour dịp Tết, hầu hết đều có lịch khởi hành hàng ngày. Đơn vị này cũng phá kỷ lục về giải thưởng khuyến mại dịp Tết với tổng trị giá các giải thưởng tới 10 tỷ đồng.

Nguồn: VnExpress

Cùng chuyên mục