Hành trang lữ khách

Những điều bạn cần biết khi đến Indonesia

Cập nhật: 22/09/2011 09:29:57
Số lần đọc: 3242
Là một trong những nước có nhiều núi lửa nhất thế giới, khoảng 130 ngọn núi lửa đang hoạt động. Indonesia có diện tích 1,9 triệu km2, dân số trên 232 triệu người, Thủ đô Jakarta, đồng Rupia (IDR) là tiền Indonesia. Indonesia có 17.508 hòn đảo nằm rải rác trên biển, là một đất nước có nhiều cảnh quan đẹp rất phù hợp với du lịch.

Những điều cần biết khi đến Indonesia

 

Khí hậu nhiệt đới, thích hợp du lịch quanh năm, tuy nhiên từ tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm tốt nhất của du lịch Indonesia (tránh đến Indonesia vào tháng 9 vì đây là tháng trai giới theo lịch Hồi giáo). Khi nhập cảnh Indonesia không mang theo chất gây nghiện và hàng cấm, văn hóa phẩm đồi trụy. Giao thông ở Indonesia chủ yếu là xe buýt, tàu hỏa và taxi, liên kết giữa các đảo là tàu thuyền. Phụ nữ Indonesia không có vị trị xã hội nhiều, nhưng tại gia đình thì quyền hạn rất lớn. Đặc biệt, nữ dân tộc Malay trên đảo Java kết hôn từ lúc 10 tuổi. Đấu bò là trò chơi giải trí và thể thao truyền thống của Indonesia. Khi tiếp xúc với người Indonesia không được sờ đầu họ, không dùng tay trái để bắt tay, bốc cơm, tiếp xúc, nhận quà, không ăn thịt lợn và uống rượu, buổi tối đi chơi không huýt sáo...

 

Hướng dẫn du lịch

 

- Thủ đô Jakarta là thành phố lớn nhất Đông Nam Á, là thành phố còn giữ được nét kiến trúc cổ xưa để lại. An ninh ở đây không được tốt nên du khách cần cẩn thận. Ở Jakarta, có các địa danh như Bia Độc Lập cao 137m, ngọn đuốc trên đỉnh được làm bằng 35kg vàng, đây là bảo tàng về quá trình giành độc lập của Indonesia. Ngoài ra còn có Công viên Indonesia có diện tích 120km2, đây là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Indonesia. Phố người Hoa có 100 ngàn người Hoa sinh sống trên đường Besat, nơi náo nhiệt và đậm phong cách trung Hoa. Đảo Bantala được quy hoạch hoàn thiện nhất Indonesia là nơi nghỉ dưỡng khá tốt cách thủ đô Jakarta 2 tiếng tàu thủy... 

- Đảo Bali là hòn đảo đẹp nhất Indonesia có nhiều hoạt động vui chơi giải trí dưới nước như lướt ván buồm, lướt sóng, du thuyền, lặn biển,v.v.. Đảo Bali có nhiều dịch vụ taxi, xe Bema, xe đạp và nhiều khách sạn từ bình dân đến sang trọng... Có thể nói Bali là trung tâm du lịch của Indonesia với nhiều điểm đến lý tưởng như Bảo tàng Bali. Bãi biển Kuta, Làng điêu khắc đá BatuBulan với nghề truyền thống điêu khắc đá và nhuộm vải bằng sáp và những điệu múa Batubulan. Làng Tenganan nổi tiếng với nghề làm tranh thêu độc đáo được bán rất đắt cho khách du lịch. Địa danh Klung Kung nơi có pháp trường cổ là công trình kiến trúc khá độc đáo mang đậm phong cách hội họa. Làng Gianyar nổi tiếng với vải Ika và hoàng cung Gianyar xây dựng cuối thế kỷ 18 là nơi nghỉ của hoàng thân Indonesia. Bali là hòn đảo của chùa chiền vì ở đây có tới 12.500 ngôi đền chùa, mỗi ngôi đền, chùa có lễ riêng nên ở Bali ngày nào cũng có lễ hội. Ở Bali còn có vũ điệu dùng ngón tay, eo người uốn lượn mềm mại và dứt khoát cùng ánh mắt sắc sảo và gương mặt tươi rói với nụ cười. Ở Bali có trung tâm thương mại với nhiều hàng hóa giá cả phải chăng và chất lượng tốt. Bali còn có nhiều hoạt động vui chơi trên bãi biển KuKa nằm ở phía Nam đảo Bali, giống như du khách có thể tham gia đua thuyền như kiểu đua ghe ngo ở Việt Nam...

 

- Thành phố Yogyakarta nằm ở miền Trung đảo Java, là cái nôi văn hóa của đảo, trung tâm văn minh cổ của Indonesia. Đến đây, du khách có thể thưởng thức những điệu múa, nhạc truyền thống và ăn theo khẩu vị của người dân bản xứ. Ở đây có đền Borobudur là di chỉ Phật giáo lớn nhất thế giới. Toàn bộ ngôi đền xây theo hình tháp, ở giữa có tháp Bà cao 42m, móng của đền được xếp bằng những phiến đá rộng 120m2, đền có 9 tầng. Trên mỗi phiến đá của đền đều khắc các sự tích của Phật giáo và truyện ngụ ngôn. Vào rằm tháng 5 hàng năm toàn bộ tín đồ Phật giáo trên thế giới tụ hội về đây để lễ Phật, đền được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

 

- Đảo Lombok là khu du lịch nổi tiếng với những bãi biển đẹp yên tĩnh và núi lửa Rinjiani, trang phục dân tộc với những điệu múa truyền thống là sản phẩm du lịch của nơi này. Ngoài ra, du khách còn đến thăm đảo Sumatra với nhiều động thực vật hoang dã, giàu tài nguyên dầu mỏ, cao su, cà phê...

 

Một vài lưu ý với khách du lịch

- Người Việt Nam đi du lịch Indonesia trong vòng 30 ngày được miễn visa.

- Phụ nữ Hồi giáo ở Indonesia không thích đàn ông lạ giơ tay bắt, tuy nhiên họ vẫn đáp lại cử chỉ làm quen thân thiện bằng cách mỉm cười và gật đầu, bạn chỉ nên bắt tay khi chính họ chủ động.

Cái bắt tay lịch sự phải bằng cả 2 tay nhưng không bóp chặt.

- Báo cho chủ nhân biết trước khi ghé chơi nhà họ.

- Vào nhà, đền, chùa hazy nhớ bỏ giày ra để bên ngoài.

- Đừng bao giờ dùng tay chỉ vào người, vật hay nơi nào đó.

- Hãy dùng tay phải để trao hoặc nhận quà.

- Tại nơi thờ cúng, bạn có thể chụp ảnh nhưng phải xin phép trước.

Nguồn: Báo Du lịch

Cùng chuyên mục