Hoạt động của ngành

Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Lào Cai và Hà Nội

Cập nhật: 05/09/2011 14:31:54
Số lần đọc: 2763
Vừa qua, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã tổ chức tọa đàm với đoàn đại biểu đến từ thành phố Hà Nội, nhằm thống nhất bước đầu nội dung hợp tác về du lịch giữa tỉnh Lào Cai với thành phố Hà Nội, làm cơ sở xây dựng tuyến liên kết phát triển du lịch giữa 4 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Tham gia tọa đàm có lãnh đạo một số cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch của tỉnh Lào Cai và thành phố Hà Nội; doanh nghiệp kinh doanh du lịch và phóng viên một số cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Lào Cai.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã giới thiệu khái quát về du lịch Lào Cai; tiềm năng, thế mạnh, công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch Lào Cai và đặc biệt là những sản phẩm du lịch mới của Lào Cai; khả năng khai thác thị trường du lịch vùng tây nam Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; chương trình du lịch Về cội nguồn của 3 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ; liên kết phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trên vòng cung Tây Bắc...

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lào Cai cùng một số doanh nghiệp du lịch của Lào Cai (Công ty Du lịch Lào Cai, Công ty Đường mòn miền núi Sa Pa...) nêu nhiều ý kiến, làm rõ hơn thế mạnh du lịch của Lào Cai, trọng tâm là Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai, 17 điểm và 12 tuyến du lịch địa phương mà UBND tỉnh đã xác định...

Tại buổi tọa đàm, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch của thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp du lịch đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều ý kiến về sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội với Lào Cai, với sự ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, tháo gỡ khó khăn do bất cập trong cơ chế, chính sách...

Vấn đề được đại biểu dự tọa đàm quan tâm là khó khăn khi sử dụng dịch vụ vận tải khách bằng đường sắt: Khó khăn khi mua vé, thậm chí không có vé để mua, nhất là vào mùa hè (mùa cao điểm du lịch), những ngày cuối tuần, ngày lễ. Bên cạnh đó, hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn ở Lào Cai còn thiếu về số lượng, chưa chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tính liên kết, thống nhất giữa doanh nghiệp kinh doanh du lịch các địa phương chưa cao, thường hoạt động riêng lẻ, mạnh ai nấy làm, chưa tạo ra sự phong phú về sản phẩm du lịch...

Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh du lịch của Lào Cai cũng như cách làm du lịch của tỉnh Lào Cai. Ông Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đặc biệt quan tâm tới những sản phẩm du lịch mới của Lào Cai, như ruộng bậc thang, du lịch cộng đồng, du lịch trên sông Chảy, kết nối tour với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong đó có loại hình du lịch bằng xe tự lái qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo, tập huấn cho hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn, đồng thời quảng bá du lịch Lào Cai nếu có nhu cầu.

Được biết, buổi tọa đàm này là bước khởi động của thành phố Hà Nội nhằm hình thành tuyến du lịch mới, kết nối các điểm, tuyến du lịch giữa Lào Cai – Hà Nội – Quảng Ninh – Ninh Bình, chú trọng khai thác sản phẩm du lịch mới của mỗi địa phương. Dự kiến trong tháng 10/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp du lịch 4 tỉnh, thành phố nêu trên nhằm thống nhất nội dung hợp tác trong thời gian tới./.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục