Ðầu tư Du lịch

Quảng Ninh: Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung Cốc

Cập nhật: 02/03/2011 08:03:28
Số lần đọc: 4847
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung Cốc, xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng.

Theo quyết định, Đền Trung Cốc được tu sửa, tôn tạo trong khuôn viên của Đền - Đình Trung Cốc với tổng diện tích 4.851m². Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật cấp IV, nhóm C. Tổng mức đầu tư 14.847 triệu đồng. Nội dung và qui mô đầu tư tu bổ, tôn tạo công trình gồm các hạng mục: Đền chính, Nhà mẫu, Nhà đón tiếp, soạn lễ, Nhà kho và bếp; khu công trình phụ và các hạng mục phụ trợ ngoài nhà như: Sân, tường rào, mương nước, am hóa vàng, điện nước ngoài nhà, phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối. Thời gian thi công công trình trong hai năm 2011 - 2012.

Đền xây theo kiểu chữ "đinh" gồm ba gian tiền đường và hai gian hậu cung. Đền thờ Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão và còn lưu giữ được một số sắc phong và đồ thờ tự có giá trị nghệ thuật cao.

Ban đầu đền được xây dựng bằng tranh tre, đến năm Gia Long thứ 6 (1807) xây dựng lại như ngày nay. Đền thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão. Tương truyền, để chuẩn bị cho xây dựng bãi cọc đồng Vạn Muối ở cửa sông Kênh, hai ông đã bị mắc cạn thuyền ở gò đất thôn Đông Cốc (ngày nay) và phải huy động dân binh, thuyền chài tới kéo thuyền ra. Để ghi nhớ sự kiện này, sau chiến thắng Bạch Đằng, nhân dân đã lập đền thờ ngay tại chỗ thuyền bị mắc cạn trước đây. Trong đền có hai pho tượng Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão, một số sắc phong và đồ thờ tự có giá trị nghệ thuật cao.

Lễ hội đền Trung Cốc diễn ra vào ngày 8 tháng 3 âm lịch hàng năm. Cùng với bãi cọc Yên Giang, đền thờ Trần Hưng Đạo - miếu Vua Bà, cây lim Giếng Rừng, đình Trung Bản tạo thành một quần thể di tích phong phú, gắn với chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Việc triển khai tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung Cốc nhằm góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của cụm di tích, phục vụ nhu cầu tâm linh, phát triển du lịch gắn với việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Hưng, Quảng Ninh.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT