Hoạt động của ngành

Liên kết phát triển du lịch biển đảo vùng Đông Bắc

Cập nhật: 08/11/2010 07:11:51
Số lần đọc: 1631
Từ ngày 7 đến 11/11, chương trình liên kết, khai thác du lịch biển đảo vùng Đông Bắc được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện thông qua việc tổ chức khảo sát các tuyến, điểm du lịch tại vùng biển Hải Phòng.
Toàn cảnh đảo Bạch Long VĩMục đích của chuyến khảo sát này nhằm đánh giá tiềm năng và thực trạng các tuyến, điểm du lịch các vùng biển đảo của thành phố Cảng.

Từ đó, ngành du lịch Hà Nội sẽ đề xuất những giải pháp nhằm liên kết xây dựng những tour, tuyến hay chương trình du lịch biển đảo để tăng cường thu hút du khách đến biển đảo Hải Phòng trong thời gian tới.

Ngoài khảo sát thành phố Hải Phòng, đoàn tiến hành khảo sát đảo Bạch Long Vĩ, khu dự trữ sinh quyển Cát Bà thông qua việc tìm hiểu hệ thống cơ sở hạ tầng tại đảo, thông tin liên lạc, y tế cứu hộ, cơ sở lưu trú, dịch vụ tại đảo, sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm… làm cơ sở xây dựng các tour du lịch biển đảo chất lượng cao.

Thực tế, việc khai thác du lịch biển đảo Đông Bắc được các công ty lữ hành Hà Nội thực hiện trong nhiều năm qua nhưng chưa có sự kết nối mang tính chuyên đề về biển đảo.

Từ ngày 20-25/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục khảo sát biển đảo Cô Tô, Vân Đồn, Quan Lạn thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục