Núi Bà Đen - Động lực phát triển du lịch bền vững của Tây Ninh

Lễ chào cờ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026)
Điểm đến hội tụ giá trị thiên nhiên và văn hóa tâm linh
Núi Bà Đen từ lâu đã là điểm hành hương quen thuộc của người dân khắp cả nước, nhất là vào dịp đầu xuân. Hệ thống chùa cổ như chùa Bà, chùa Hang, chùa Trung nằm giữa lưng chừng núi luôn nghi ngút khói hương, đón hàng triệu lượt người đến cầu bình an, sức khỏe và may mắn.
Với hệ thống cáp treo hiện đại, du khách có thể dễ dàng chinh phục đỉnh núi, chiêm ngưỡng toàn cảnh đồng bằng Tây Ninh từ trên cao và tham quan tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi trên đỉnh núi. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ, không gian tâm linh thanh tịnh và các dịch vụ du lịch hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho núi Bà Đen.
Anh Lê Văn Hiệp - du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến núi Bà Đen và thực sự ấn tượng trước cảnh quan hùng vĩ nơi đây. Ngoài các công trình tâm linh, khu du lịch còn được đầu tư rất bài bản, có nhiều không gian nghỉ ngơi, tham quan. Nếu có dịp trở lại Tây Ninh, tôi chắc chắn sẽ quay lại núi Bà Đen”. Còn chị Bùi Thụy Kha - du khách đến từ tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Khung cảnh ở đây đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Không chỉ đẹp mà còn mang lại cảm giác bình yên. Tôi nhất định sẽ trở lại đây cùng gia đình”.
Một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng cho núi Bà Đen là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển các sản phẩm du lịch hiện đại. Bên cạnh những lễ hội truyền thống như Hội Xuân núi Bà, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, khu du lịch còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tâm linh xuyên suốt trong năm như lễ dâng đăng, thiền trà, triển lãm nghệ thuật, chợ lá và các chương trình gắn với những ngày lễ lớn của đất nước và quốc tế.
Bà Đào Thị Việt - Tổng Quản lý Sun World Ba Den Mountain, cho biết: “Bên cạnh các lễ hội truyền thống, chúng tôi tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa tâm linh quanh năm, từ các ngày lễ hội theo lịch phật sự cho đến tuần văn hóa Việt - Nhật, các sự kiện văn hóa lớn của Việt Nam và thế giới, đồng thời liên tục đầu tư cảnh quan và các sản phẩm du lịch chất lượng. Mục tiêu là đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến văn hóa tâm linh hàng đầu Nam Bộ”.

Biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách
Điểm nhấn độc đáo của khu du lịch còn là việc đưa các loại hình nghệ thuật dân gian vào phục vụ du khách như múa trống Chhay-dăm của đồng bào Khmer, đờn ca tài tử Nam Bộ. Qua đó, du khách không chỉ được tham quan mà còn có cơ hội trải nghiệm chiều sâu văn hóa của vùng đất Tây Ninh. “Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tại núi Bà Đen vừa phục vụ đời sống tinh thần của người dân, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tham gia và thúc đẩy du lịch Tây Ninh phát triển bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia” - ông Nguyễn Thành Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh.
Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa đã tạo nền tảng quan trọng để núi Bà Đen phát triển bền vững, khác biệt và giàu bản sắc.
Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương
Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, núi Bà Đen còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh. Năm 2025, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, với tổng doanh thu đạt 6.500 tỉ đồng. Riêng Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đón hơn 4,2 triệu lượt khách, chiếm gần 50% tổng lượng khách toàn tỉnh, doanh thu đạt gần 1.500 tỉ đồng.
Những con số ấn tượng này cho thấy vai trò trung tâm của núi Bà Đen trong bức tranh phát triển du lịch Tây Ninh, đồng thời tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, lưu trú, vận tải và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Du khách chiêm bái tại núi Bà Đen
Đối với phường Bình Minh - địa phương có Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tọa lạc, đây được xác định là lợi thế đặc biệt để tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo định hướng đến năm 2030, phường Bình Minh sẽ hoàn thiện quy hoạch phát triển chung, đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, đồng thời chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
“Phường Bình Minh xác định phát huy tối đa lợi thế Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen để phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa cho các khu vực lân cận” - ông Võ Hồng Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Minh, cho biết.
Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trọng tâm là khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, kết nối với hồ Dầu Tiếng, đảo Nhím, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát và Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
Ông Nguyễn Thành Thanh cho biết: “Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng giao thông, đưa vào khai thác các tuyến xe buýt kết nối Núi Bà Đen với các trọng điểm du lịch khác, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tập trung triển khai phát triển sản phẩm du lịch văn hóa - lễ hội như Hội Xuân núi Bà Đen, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu,… ngoài ra phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, tìm hiểu lịch sử, du lịch nông nghiệp kết hợp ẩm thực, du lịch vui chơi, giải trí”.
Với định hướng đầu tư bài bản, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các sản phẩm du lịch hiện đại, núi Bà Đen đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc của Việt Nam.
Có thể thấy, phát triển du lịch tâm linh tại núi Bà Đen không chỉ mang lại nguồn thu kinh tế mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa, nâng cao đời sống người dân, xây dựng niềm tự hào về quê hương và quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến bạn bè quốc tế. Từ một điểm hành hương quen thuộc của người dân Nam Bộ, núi Bà Đen hôm nay vươn mình trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh hiện đại, văn minh và đẳng cấp quốc tế.
Với định hướng đúng đắn, sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, núi Bà Đen sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa du lịch Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới./.
Vũ Nguyệt - Quang Khải








