Hoạt động của ngành

Lâm Đồng: Kết nối không gian du lịch trên cao nguyên

Cập nhật: 15/05/2026 10:15:15
Số lần đọc: 14
Không còn là những điểm đến riêng lẻ, tuyến Gia Nghĩa - Tà Đùng - Đà Lạt đang dần hình thành một không gian du lịch kết nối, nơi du khách có thể trải nghiệm liên tục từ hồ, thác, rừng đến khí hậu đặc trưng của cao nguyên.


Hồ Tà Đùng

Dựa vào ưu thế hồ, thác

Từ Gia Nghĩa đến Tà Đùng rồi nối về Đà Lạt, cung đường phía Tây Lâm Đồng đang mở ra một không gian du lịch giàu tiềm năng với hồ, thác, rừng và khí hậu đặc trưng của cao nguyên. Khác với sự sôi động nơi trung tâm Đà Lạt hay Mũi Né - Phan Thiết, Gia Nghĩa - Tà Đùng mang đến một sắc thái khác: hoang sơ, rộng mở và giàu trải nghiệm khám phá.

Khu vực Tà Đùng gây ấn tượng với mặt hồ rộng lớn xen giữa hàng chục đảo nhỏ, vốn được ví như “vịnh Hạ Long” của Tây Nguyên. Không gian hồ nước mênh mang giữa núi rừng tạo nên nét riêng cho vùng đất này, đặc biệt phù hợp với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại, chèo sup, trekking và du lịch sinh thái.

Từ đây, du khách có thể tiếp tục trải nghiệm các cung đường hồ, thác và rừng thông trải dài. Theo bà Bùi Thị Khánh Hòa - Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Tà Đùng - Gia Nghĩa, điều hấp dẫn nhất của tuyến du lịch này nằm ở sự khác biệt về cảnh quan và trải nghiệm.

“Du khách hiện nay không chỉ muốn đến một nơi đẹp để chụp ảnh mà còn muốn trải nghiệm không gian thiên nhiên thực sự. Tà Đùng hay tuyến Gia Nghĩa - Đà Lạt có lợi thế lớn về hồ, thác, rừng và khí hậu. Nếu biết liên kết sản phẩm, kết nối tour tuyến thì đây sẽ là không gian du lịch rất giàu tiềm năng”, bà Hòa chia sẻ.

Khai thác mặt nước để phát triển du lịch

Ông Trần Văn Trung - đại diện Khu du lịch The Lake Hill Tà Đùng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đón hơn 7.000 lượt khách tham quan. Hiện khu du lịch đang liên kết với các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, triển khai ưu đãi kết hợp lưu trú để tăng sức cạnh tranh và mở rộng nguồn khách.

Theo ông Trung, lợi thế lớn nhất của Lake Hill là được đầu tư bài bản ngay từ đầu với hệ thống cảnh quan, dịch vụ và tổ hợp trải nghiệm đa dạng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững cần hình thành chuỗi liên kết du lịch đồng bộ hơn trong khu vực. Hiện hạ tầng và các điểm đón khách lưu trú vẫn còn hạn chế nên rất cần sự kết nối mạnh hơn với các đơn vị lữ hành để tạo nguồn khách ổn định.

Không chỉ sở hữu cảnh quan tự nhiên, khu vực phía Tây Lâm Đồng còn có lợi thế về văn hóa bản địa. Dọc tuyến Gia Nghĩa - Tà Đùng là không gian sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số với đời sống văn hóa đặc trưng, tạo thêm chiều sâu cho các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang hướng đến phát triển xanh và bền vững, những vùng còn giữ được nét nguyên sơ như Tà Đùng hay các tuyến hồ, thác phía Tây Lâm Đồng càng có nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp du lịch, điều quan trọng không chỉ nằm ở tài nguyên mà còn ở khả năng liên kết và xây dựng sản phẩm đặc trưng.

Du khách trải nghiệm không gian trên khu vực hồ Tà Đùng

Liên kết các tiềm năng du lịch

Theo bà Bùi Thị Khánh Hòa, trước đây, nhiều du khách thường đi riêng lẻ từng điểm, nhưng hiện nay xu hướng đang chuyển dần sang các hành trình trải nghiệm dài ngày. Một chuyến đi có thể bắt đầu từ Gia Nghĩa, khám phá hồ Tà Đùng, trải nghiệm văn hóa bản địa rồi nối sang Đà Lạt với các sản phẩm nghỉ dưỡng, săn mây, khám phá hồ và thác nước. Chính sự đa dạng ấy giúp cung đường này có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Tại buổi gặp gỡ các đơn vị lữ hành ở Tà Đùng, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, khu vực phía Tây của tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên nhờ sở hữu cảnh quan còn khá nguyên vẹn với hệ thống hồ, thác, rừng cùng khí hậu đặc trưng cao nguyên. Nếu khai thác hợp lý, gắn với bảo tồn tài nguyên và liên kết tour tuyến, đây sẽ trở thành động lực quan trọng để mở rộng không gian du lịch của tỉnh.

Vẻ đẹp thác Đắk G’Lun ở Tây Lâm Đồng

Ông cũng cho rằng, thay vì phát triển đơn lẻ, du lịch cần hình thành các hành trình kết nối giữa các địa phương nhằm tạo chuỗi trải nghiệm liên tục cho du khách. Trong đó, tuyến Gia Nghĩa - Tà Đùng - Đà Lạt được đánh giá có nhiều tiềm năng nhờ hội tụ cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa đặc sắc.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp du lịch đã khai thác các tour trải nghiệm cung đường phía Tây cao nguyên, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá. Hành trình từ Gia Nghĩa đến Đà Lạt ngày càng thu hút du khách nhờ không gian thiên nhiên rộng mở, mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng, các chi hội sẽ trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, định hướng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, bền vững. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu Tà Đùng - Gia Nghĩa trở thành điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Hồng Thắm

Nguồn: Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Đăng ngày 15/5/2026

Cùng chuyên mục