Tin tức - Sự kiện

Triển vọng sáng sủa cho du lịch thế giới năm 2023

Cập nhật: 14/02/2023 17:05:01
Số lần đọc: 507
(TITC) – Theo thông tin từ Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu năm 2022 đạt 900 triệu lượt, tương đương 63% so với năm 2019, thời điểm trước dịch.

Tuy nhiên sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các khu vực. Châu Âu (79%) và Trung Đông (83%) phục hồi nhanh nhất. Châu Phi và châu Mỹ cùng đạt 65%, trong khi châu Á - Thái Bình Dương chỉ đạt 23% do nhiều thị trường áp dụng biện pháp phòng chống dịch quyết liệt.

Biểu đồ: Tỷ lệ phục hồi khách quốc tế trên toàn cầu, 2022 so với 2019 (%)

Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới

UNWTO kỳ vọng năm 2023 du lịch quốc tế sẽ phục hồi 80%-95% so với mức trước dịch.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi. Đặc biệt, thị trường outbound lớn nhất thế giới Trung Quốc nối lại du lịch quốc tế có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phục hồi du lịch khu vực và thế giới.

Du lịch nội địa tiếp tục là động lực phục hồi du lịch, do du khách hiện ưu tiên các điểm đến gần, các hoạt động ngoài trời, du lịch dựa vào thiên nhiên và du lịch nông thôn.

Tuy nhiên, UNWTO cũng cảnh báo rủi ro tiềm ẩn liên quan đến dịch bệnh, kinh tế khó khăn, thiếu hụt lao động, căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực, xung đột Nga – Ukraine… vẫn có thể kìm hãm sự tăng trưởng của du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 14/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT