Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác biểu trưng thành phố Việt Trì - Phú Thọ

Cập nhật: 14/09/2021 08:40:51
Số lần đọc: 798
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (04/6/1962- 04/6/2022), UBND thành phố Việt Trì đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì.  

Với mục đích nhằm lựa chọn một biểu trưng (logo) thể hiện nét đặc trưng tiêu biểu nhất về thành phố Việt Trì - Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Cuộc vận động sẽ được triển khai rộng rãi, thu hút được đông đảo các tác giả, nhóm tác giả tự nguyện tham gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đối tượng tham gia là công dân đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài thành phố Việt Trì. Tác phẩm tham gia phải là sáng tác mới của tác giả, nhóm tác giả, không sao chép ý tưởng từ các biểu trưng (logo) ở trong và ngoài nước, tác phẩm chưa từng được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, chưa từng tham gia cuộc thi nào khác; không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Nội dung tác phẩm phải có tính đặc trưng: Thể hiện được khái quát điểm đặc trưng riêng, mang bản sắc văn hóa lịch sử truyền thống của thành phố Việt Trì- Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; Tính mỹ thuật: Thể hiện tính sáng tạo, thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng và mang tính khả thi trong khi thiết kế logo; có Tính khái quát: Thể hiện tính cô đọng, tính tối giản về đường nét, màu sắc hài hòa khi chuyển tải nội dung và hình thức nghệ thuật; tránh diễn giải nhầm lẫn với biểu trưng đã có của tỉnh Phú Thọ và các địa phương, đơn vị khác và Tính ứng dụng: Thuận tiện khi sao chép, phóng to, thu nhỏ làm biểu trưng (logo), phù hiệu, đảm bảo độ phân giải đồng đều, sắc nét khi sử dụng và thể hiện được trên các vật phẩm có các chất liệu và hình thức khác nhau; thuận tiện trong việc tuyên truyền, quảng bá và sử dụng lâu dài.

Tác phẩm được thể hiện bằng hình thức đồ họa (vi tính hoặc vẽ tay) trên khổ giấy A4 (21cm x 29,7cm) nền trắng, đảm bảo khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết. Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích thước chiều ngang 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm dưới góc bên trái trang giấy kèm theo thông số màu của mẫu thiết kế. Chữ thể hiện trên biểu trưng (logo) “Thành phố Việt Trì”. Mẫu sáng tác phải kèm theo bản thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Tác giả thể hiện các bản vẽ trên giấy trắng dầy hoặc vẽ bằng phần mềm thiết kế chuyên dụng Coreldraw/Al/ps,… trích xuất ra file ảnh chất lượng cao .TIFF/.PNG.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia gửi không quá 03 tác phẩm. Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho 01 tác phẩm đạt giải đặc biệt làm biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì. Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận và số tiền 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 7h30 ngày 15/9/2021 đến 16h30 ngày 20/01/2022. Hồ sơ tham gia gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, địa chỉ tại số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Email: phongvhtt.ubtpviettri@phutho.gov.vn hoặc pvanhoavt@gmail.com.

 Ngọc Hà

 

Nguồn: www.viettri.gov.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT