Hoạt động của ngành

Tin địa phương “Hội mùa vàng Bình Liêu” - Sản phẩm du lịch mới và đặc trưng của Quảng Ninh

Cập nhật: 29/08/2020 08:11:48
Số lần đọc: 800
(TITC) - UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội mùa vàng Bình Liêu, năm 2020. Lễ khai mạc và chương trình chính hội được lựa chọn tổ chức vào thời điểm lúa chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang, dự kiến từ ngày 16-18/10/2020.

Hội mùa vàng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Bình Liêu, Quảng Ninh (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kích cầu du lịch lần đầu tiên được huyện Bình Liêu tổ chức gắn với lịch sản xuất vụ lúa mùa của đồng bào các dân tộc. Địa điểm tổ chức chính là thôn Ngàn Pạt, xã Lục Hồn nơi có nhiều ruộng bậc thang đẹp nhất. Ngoài ra còn có các điểm phụ cận khác như: các thôn Khe Ô, Cao Thắng, Lậm Tút thuộc xã Lục Hồn và các điểm ngắm ruộng bậc thang ở thôn Sông Moóc (xã Đồng Văn), thôn Cao Sơn (xã Hoành Mô) và xã Húc Động.

Theo chương trình sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức trong khuôn khổ Hội mùa vàng Bình Liêu như: Thi ảnh đẹp về ruộng bậc thang “Mùa vàng Bình Liêu; Thi gặt lúa trên ruộng bậc thang; Giao lưu hoạt động thể thao truyền thống trên ruộng bậc thang; Thi chạy, kéo co, đánh quay, đẩy gậy, ném còn trên ruộng bậc thang; Lễ mừng cơm mới của người Tày; Tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Cao Xiêm – “Nóc nhà Bình Liêu”... Các hoạt động sẽ được tổ chức xuyên suốt từ giữa tháng 8 tới tháng 11/2020 gắn với sản phẩm du lịch mùa vụ trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Chương trình sẽ là sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), giúp kích cầu du lịch, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện mục tiêu phát triển du lịch song song với triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong những tháng cuối năm.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục