Ðầu tư Du lịch

Quảng Ngãi: Đầu tư dự án Khu Du lịch Thạch Ky Điếu Tẩu

Cập nhật: 01/07/2019 16:02:07
Số lần đọc: 999
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định​ chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Liên doanh Nhà đầu tư Công ty Cổ phần BLACKSOIL Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch sinh thái Phú Yên đầu tư dự án Khu du lịch Thạch Ky Điếu Tẩu, tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.


Thắng cảnh Thạch Ky Điếu tẩu.

Quy mô dự án 19,68ha, trong đó, diện tích thuê đất thực hiện dự án là 16,5ha gồm các hạng mục: Khu dịch vụ thương mại phục vụ du lịch; Khu danh lam thắng cảnh; Khu dịch vụ làng nghề du lịch; Khu cây xanh cảnh quan, vui chơi giải trí và Hạ tầng giao thông và thuê 3,18ha đất rừng phòng hộ ven biển để khai thác với mục đích phục vụ du lịch, giải trí.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 488 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 49 năm. Dự án sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư, đánh giá tác động môi trường và ký quỹ đầu tư dự án trong quý III/2019, từ năm 2020- 2021 thi công và nghiệm thu dự án. Quý II/2021 sẽ đưa và hoạt động.
 
Dự án triển khai nhằm tạo điểm đến hấp dẫn về không gian và góp phần phát triển du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại thành phố Quảng Ngãi nói riêng và kết nối địa điểm du lịch trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi nói chung. 
 
Thạch Ky điếu tẩu (Lão câu ghềnh đá) là vùng non thanh thủy tú ở bờ nam cửa biển Sa Kỳ, thuộc thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi 16km, về phía đông bắc. Đây là cảnh đẹp thứ 2 của Quảng Ngãi do người lớp sau Nguyễn Cư Trinh đề vịnh và là cảnh cuối cùng trong Quảng Ngãi thập nhị cảnh từng được các văn nhân thi sỹ ngày xưa hết lời ca ngợi.
Nguồn: Báo Quảng Ngãi

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT