Ðầu tư Du lịch

Ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến, tạo thuận lợi cho phương tiện vận tải, du lịch caravan Quảng Trị - Mukdahan

Cập nhật: 14/05/2019 10:05:40
Số lần đọc: 811
Ngày 8/5, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với đoàn công tác của Viện Mê Kông do Tiến sĩ Watchara Leelawath, Giám đốc điều hành Viện Mê Kông làm trưởng đoàn.
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị và Viện Mê Kông ký kết thỏa thuận hợp tác.​
 
Dự án “Phát triển kinh tế vùng và địa phương - Hành lang kinh tế Đông Tây” (RLED-EWEC) do Viện Mê Kông phối hợp với tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện từ tháng 3/2014.
 
Giai đoạn 1 của dự án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được chính quyền địa phương và các đối tượng hưởng lợi từ dự án ủng hộ và đánh giá rất cao như: công tác nghiên cứu thương mại qua biên giới các mặt hàng nông sản tỉnh Quảng Trị; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thành lập Hội Cà phê Khe Sanh; triển khai các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ nhà nước về phát triển kinh tế khu vực và địa phương; tổ chức hội thảo đánh giá chương trình hợp tác giữa Viện Mê Kông và các đối tác địa phương; tập huấn kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ và doanh nghiệp ngành cà phê...
 
Giai đoạn 2 của dự án RLED-EWEC, UBND tỉnh Quảng Trị giao nhiệm vụ cho Sở Công thương phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Văn phòng dự án Viện Mê Kông tại Quảng Trị triển khai thực hiện một số hoạt động như ký biên bản hợp tác về tạo thuận lợi thương mại giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet (giai đoạn 2017-2019), tổ chức hội nghị phổ biến Hiệp định thương mại biên giới Việt – Lào nhằm phổ biến các nội dung của Hiệp định thương mại biên giới Việt – Lào và các quy định có liên quan khác cho doanh nghiệp, thương nhân, cư dân biên giới, cán bộ quản lí nhà nước của các ngành và địa phương liên quan…
 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hứa sẽ xem xét, tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục để đoàn công tác Viện Mê Kông đến làm việc tại tỉnh; đồng thời mong muốn tăng cường các hoạt động đối thoại để tạo điều kiện cho các bên trao đổi, hiểu rõ cơ chế, chính sách hoạt động, từ đó định hướng nội dung phối hợp sát với tình hình thực tế của mỗi bên, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp…
 
Dịp này, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị và Viện Mê Kông đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xúc tiến, tạo thuận lợi cho phương tiện vận tải, du lịch caravan giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Mukdahan (Thái Lan).

 

Nguồn: Báo Đầu tư

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT