Hoạt động của ngành

Quảng Bình: Khai trương sản phẩm du lịch suối nước khoáng Bang

Cập nhật: 15/08/2023 09:41:18
Số lần đọc: 435
Tối 14/8, tại huyện Lệ Thủy, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh phối hợp Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khai trương khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang (Bang Onsen Spa&Resort).

Các đại biểu nhấn nút khai trương Bang Onsen Spa & Resort.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình; cùng du khách và nhân dân địa phương.

Dự án Bang Onsen Spa&Resort giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng gồm 3 khu chức năng: khu Bang Villa có 92 phòng với 2 nhà hàng; trung tâm hội nghị và 2 khu tắm Onsen; khu An Bai Villa và khu Cây Bông Villa gồm tổ hợp nhà hàng, khu vực tắm công viên nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cho biết, khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh, đầu tư trên một diện tích lớn.

Đây là dự án được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả suối nước nóng Bang, đồng thời tạo ra “cú hích” cho việc phát triển du lịch ở phía Tây Nam của Quảng Bình.

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, suối nước khoáng Bang và Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý, là địa chỉ du lịch sinh thái với nhiều kỳ thú ở phía tây nam Quảng Bình.

Việc Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư xây dựng Bang Onsen Spa&Resort không chỉ khai thác, phát huy tiềm năng của suối nước khoáng có độ sôi ở lỗ phun lên tới 105 độ C này, mà còn là nơi hội tụ, kết nối nhiều điểm đến du lịch văn hóa-lịch sử nổi tiếng ở huyện Lệ Thủy như chùa Hoằng Phúc, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Điều quan trọng nữa là sản phẩm du lịch mới này còn góp phần giải quyết “bài toán” thời vụ vốn là nỗi trăn trở lâu nay của ngành du lịch Quảng Bình, đặc biệt trong mùa đông.

Điểm đặc biệt là suối Bang nằm trên địa bàn xã miền núi Kim Thủy, huyện Lệ Thủy cho nên yếu tố văn hóa bản địa luôn được đề cao. Hiện ở Bang Onsen Spa&Resort có gần 100 nhân viên là đồng bào Bru-Vân Kiều làm việc.

Họ được các chuyên gia đến từ Nhật Bản trực tiếp đào tạo nghiệp vụ dịch vụ du lịch để có thể bắt tay ngay vào công việc khi dự án chính thức đi vào hoạt động. Qua đó, dự án tạo ra nhiều việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần giải quyết an sinh xã hội bền vững.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận cho suối Bang - suối có độ sôi kỷ lục cao nhất Việt Nam.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận cho suối Bang - suối có độ sôi kỷ lục cao nhất Việt Nam cho Tổng Giám đốc Bang Onsen Spa&Resort.

Tập đoàn Trường Thịnh cũng trao 300 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho 300 hộ nghèo đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều xã Kim Thủy.

Hương Giang

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 14/08/2023

Cùng chuyên mục