Tin tức - Sự kiện

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc dự Chương trình khởi động mở lại hoạt động du lịch Thái Nguyên

Cập nhật: 05/04/2022 16:14:30
Số lần đọc: 730
(TITC) - Sáng ngày 5/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Sở VHTTDL Thái Nguyên tổ chức Chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc dự và phát biểu tại chương trình.

Hiện nay, cả nước đã dần thích nghi với cuộc sống trong điều kiện bình thường mới và đang bước vào giai đoạn phục hồi. Các kỳ nghỉ lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nghỉ hè… là dịp để du lịch nội địa phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Du lịch khai trương khu Trải nghiệm về nguồn - ATK thủ đô gió ngàn (Ảnh chụp màn hình)

Tỉnh Thái Nguyên khởi động hưởng ứng mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chỉ đạo của Chính phủ. Thông qua hoạt động này tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour du lịch nội tỉnh, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành ngoài tỉnh xây dựng tour du lịch đến Thái Nguyên.

Đánh giá cao sự quan tâm của UBND tỉnh Thái Nguyên đã luôn chỉ đạo sâu sát hoạt động du lịch của tỉnh cũng như sự chủ động của Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên trong việc khởi động mở lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc nhấn mạnh, Thái Nguyên có vị trí thuận lợi về giao thông, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thái Nguyên còn có lợi thế về tài nguyên văn hóa, nhân văn phong phú với khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa…, các di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cùng các giá trị tài nguyên tự nhiên nổi bật.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc dự chương trình (Ảnh chụp màn hình)

Để khai thác tốt tiềm năng du lịch của tỉnh, nắm bắt thời cơ mở cửa du lịch, Thái Nguyên cần tập trung một số nhiệm vụ: (1) Tổ chức lại hoạt động du lịch, thống nhất quy trình đón tiếp và phục vụ khách, chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người và phương án sẵn sàng đảm bảo du lịch an toàn, hiệu quả. (2) Truyền thông, quảng bá thông tin đến thị trường về điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện và sẵn sàng chào đón du khách đến với tỉnh Thái Nguyên. (3) Tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ; cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách; tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng nhân lực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu mở cửa lại du lịch. (4) Chủ động phối hợp, liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp phát triển sản phẩm, làm mới sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách du lịch theo xu hướng mới. Tăng cường hiệu quả trong việc liên kết 6 tỉnh Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên) để triển khai Chương trình du lịch ‘‘Qua những miền di sản Việt Bắc’’, Chương trình liên kết các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Hải Dương - Quảng Ninh; Chương trình hợp tác với Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc. (5) Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho du khách tiếp cận điểm đến, sử dụng dịch vụ và trải nghiệm trọn vẹn khi đi du lịch.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan và các địa phương làm tốt công tác phối hợp, triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Đối với Sở VHTTDL, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu cần tăng cường hướng dẫn các địa phương đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch; hướng dẫn các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đảm bảo các điều kiện theo quy định; nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động du lịch. Các huyện, thành phố, thị xã cần quan tâm tập trung phát triển du lịch tại địa phương, hình thành các tour du lịch, điểm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch thiên nhiên, bản sắc văn hóa. Hiệp hội Du lịch tỉnh cần tuyên truyền tới các hội viên, doanh nghiệp cần có biện pháp cải thiện năng lực cạnh tranh nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến…

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình)

Trong chương trình khởi động mở lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động như: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai hướng dẫn của Bộ VHTTDL về mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; khai trương Khu giáo dục “Trải nghiệm về nguồn - ATK thủ đô gió ngàn”; trưng bày, giới thiệu, xúc tiến quảng bá điểm đến trong và ngoài tỉnh; tour du lịch tham quan, trải nghiệm ATK Định Hóa…

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT