Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Lễ hội chùa Bái Đính thu hút nhiều khách du xuân

Cập nhật: 07/02/2022 05:36:37
Số lần đọc: 637
Ngày 06/02 (tức mùng 6 Tết Nhâm Dần), lễ hội chùa Bái Đính (Ninh Bình) lại mở, thu hút đông đảo phật tử, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến lễ Phật, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, gia đạo bình an, mọi sự cát tường như ý trong năm mới.  


Quang cảnh lễ rước nước trong lễ hội Chùa Bái Đính năm 2022.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ khai hội chùa Bái Đính năm nay được Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức với quy mô nhỏ, gọn, chỉ có lễ rước nước, lễ dâng hương thờ Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không, lễ dâng hương thần Cao Sơn, thánh Mẫu Thượng Ngàn; không tổ chức phần hội để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, chùa Bái Đính đã bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế tại các khu vực lễ phật, bến xe điện và nhiều khu vực khác; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các phật tử, khách du lịch và nhân dân đến chiêm bái, lễ Phật thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn cho mình và cho cộng đồng phòng tránh dịch bệnh.

Lễ hội chùa Bái Đính được tổ chức thường niên. Đây là lễ hội khởi đầu cho nhiều lễ hội mùa xuân hành hương về vùng đất Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) nghìn năm lịch sử, văn hiến. Mục đích của lễ hội là tri ân công đức của các bậc tiền nhân, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, trở thành nét đẹp đặc sắc ở vùng Cố đô Hoa Lư. Đồng thời, lễ hội khẳng định rõ Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lấy việc phụng sự nhân dân, Tổ quốc đặt lên hàng đầu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước.

Lê Hồng - Yến Trinh

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục