Hoạt động của ngành

Khách thích thú du Xuân miệt vườn Cần Thơ

Cập nhật: 07/02/2022 05:19:38
Số lần đọc: 683
Hàng chục nghìn lượt người từ trung tâm TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã đổ về miệt vườn du Xuân trong ngày mùng 5 Tết. Các Khu du lịch, làng du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền đông kín khách.  


Làng Du lịch Ông Đề, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đón hơn 5.000 lượt khách mỗi ngày.

Rảo qua các khu, điểm du lịch sinh thái tại huyện Phong Điền như: Khu du lịch Mỹ Khánh, làng Du lịch Ông Đề, Khu du lịch Lung Cột Cầu…trong ngày mùng 5 Tết, phóng viên ghi nhận rất đông đảo khách tham quan.

Tại Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh, lượng du khách tham quan rất đông. Khách đến đây phần lớn là các khách đoàn, hoặc đi theo gia đình. Cạnh đó không xa là Làng du lịch Ông Đề tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền với nhiều trò chơi dân gian vui nhộn, trải nghiệm mới mẻ cùng với không khí trong lành của miệt vườn sông nước Cửu Long đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Với diện tích rộng khoảng 3ha được thiết kế theo mô hình du lịch tổng hợp với đa dạng các dịch vụ, từ vui chơi, nghỉ dưỡng đến ẩm thực đồng quê.

Làng du lịch Ông Đề còn tạo ấn tượng với du khách bởi các tum lá, tiểu cảnh ao sen, hoa súng, những giàn hoa thiên lý đơm bông hòa quyện cùng sắc màu của nhiều loài hoa được bài trí ở khắp các lối đi. Ở đây còn có dịch vụ cho thuê quần áo bà ba và phục vụ nón lá miễn phí để du khách có thể ghi lại những bộ ảnh độc đáo.

Các hoạt động biểu diễn múa lân phục vụ du khách tại Khu Du lịch Lung Cột Cầu trong những ngày Tết.

Có thể nói, nơi đây là một trong những làng du lịch có nhiều trò chơi dân gian siêu độc lạ và hấp dẫn: đi xe đạp qua mương, đu dây đôi qua mương, đi cây cau thăng bằng ra mương, chèo xuồng trải nghiệm, trượt sình,  tắm hồ bơi hoang dã, thử sức đi cầu bập bền trên mương, thi đua cùng đồng đội trên chiếc cầu vừa nhúng vừa lắc vô cùng độc đáo. Đây là địa điểm thưởng ngoạn cảnh sắc vùng sông nước Nam Bộ lý tưởng.

Giám đốc Làng Du lịch Ông Đề - Lê Hải Phúc cho biết, từ mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, mỗi ngày nơi đây đón khoảng 4.000 lượt khách tham quan. “Đây là tín hiệu tích cực tạo tiền đề để du lịch miền Tây phục hồi và phát triển sau thời dài “ngủ đông” vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19”, ông Lê Hải Phúc nói.

Khách du lịch thích thú với miệt vườn sông nước Cần Thơ.

Còn ông Nguyễn Phạm Hoàng Việt, Giám đốc Khu Du lịch Lung Cột Cầu tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, từ mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, khu du lịch này cũng mở cửa đón khách trở lại. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, đến khi mở cửa trở lại, khu du lịch vẫn chưa “tái” đầu tư hoàn chỉnh nhưng du khách vẫn tấp nập kéo đến tham quan, vui chơi, giải trí và thưởng thức các món ăn đồng quê.

Điểm nhấn của Khu Du lịch Lung Cột Cầu là một khu vườn bao phủ với nhiều loại cây xanh và cây ăn trái của vùng đồng bằng sông Cửu Long như: chôm chôm, vú sữa, sầu riêng…  Nằm ở vị trí trung tâm là một hồ nước lớn vừa tạo cảnh quan mát mẻ vừa là sân khấu “nổi” biểu diễn các tiết mục phục vụ du khách. Đặt chân đến đây, du khách sẽ cảm thấy không khí vô cùng mát mẻ, thư thái khi dạo trong vườn. Đến đây bạn còn được tự tay chèo xuồng len lỏi trên từng mương nhỏ tham quan vườn trái cây trĩu quả và tha hồ thức thưởng các loại trái cây tươi ngon và chơi các trò chơi vận động trên sông nước hòa mình vào thiên nhiên xanh tươi đẹp.

Quốc Dũng

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục