Nhìn ra thế giới

Lượng khách quốc tế đến Malaysia tăng vượt trội so với khu vực

Cập nhật: 07/06/2022 06:36:04
Số lần đọc: 574
Khoảng 1 triệu du khách quốc tế đã đến Malaysia, kể từ khi quốc gia này mở cửa biên giới từ ngày 1/4. Đây là con số vượt trội so với nhiều điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á.  


Bà Nancy Shukri - Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết nước này đón khoảng 1 triệu du khách quốc tế, theo đó đạt 50% của mục tiêu 2 triệu lượt khách trong chiến dịch “Malaysia Truly Asia 2022”. Trước đại dịch Covid-19, Malaysia đã ghi nhận 26,1 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019.

Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong lượng khách quốc tế đến Malaysia 2 tháng vừa qua là du khách từ Singapore, với khoảng 600.000 lượt. Bà Nancy Shukri cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng gia tăng lượng khách từ Nhật Bản và Ấn Độ.

Malaysia mở cửa đón khách từ 01/4. Nguồn: AFP/StraitTimes

Theo bà Nancy Shukri, du khách thích đến Malaysia vì các giao thức Covid-19 thoải mái hơn, như du khách không bị cách ly, không cần làm thêm các xét nghiệm Covid-19 và không bắt buộc mua bảo hiểm chi trả Covid-19. Ngoài ra việc các nhà hàng, quán bar mở cửa với khung thời gian thoải mái hơn cũng là yếu tố lôi kéo du khách. Du khách đến Malaysia vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà và dùng ứng dụng truy vết trước khi vào các trung tâm mua sắm, cửa hàng và văn phòng.

Việc đón 1 triệu du khách sau 2 tháng đầu mở cửa là con số ấn tượng của ngành du lịch Malaysia. Trong khu vực, Thái Lan đón khoảng 1,1 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm đến giữa tháng 5/2022, tức là trung bình 200.000 – 300.000 lượt khách/tháng. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 365.300 lượt trong 5 tháng đầu năm 2022. Singapore đón hơn 540.000 lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2022. Philippines mở cửa từ tháng 2/2022, tính đến ngày 25/5 nước này đón hơn 510.000 lượt khách quốc tế./.

Hải Nam/VOV.VN (biên dịch)

Theo StraitsTimes

 

Nguồn: Báo Điện tử VOV- vov.vn - Đăng ngày 06/6/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT