Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Lý Sơn – Tinh hoa di sản lễ hội, địa chất”

Cập nhật: 21/06/2019 15:29:11
Số lần đọc: 1245
(TITC)- Sáng ngày 21/6 tại nhà Trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản bắc hải, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với BQL Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh đã tổ chức Trưng bày chuyên đề “Lý Sơn – Tinh hoa di sản lễ hội, địa chất” và ra mắt sách ảnh “Lý Sơn hôm nay” của Nguyễn Á – một trong các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019, diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2019.

Trưng bày với hơn 100 hiện vật, tư liệu phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, lễ hội truyền thống của cư dân đất đảo; hơn 100 hình ảnh giới thiệu về danh lam thắng cảnh Lý Sơn, đặc trưng văn hóa của cư dân đảo, hoạt động khai thác biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cư dân đảo Lý Sơn, Lý Sơn - đổi mới và phát triển; mẫu vật san hô hóa thạch và 20 hình ảnh về di sản địa chất của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh; cùng các hình ảnh, bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và đặc sản Lý Sơn, các địa phương ven biển trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, Trưng bày lần này sẽ tổ chức không gian tái hiện nghi thức cúng tế của Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa; trưng bày mẫu vật địa chất san hô hóa thạch hình cối xay và ra mắt sách ảnh “Lý Sơn hôm nay” của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á.

Qua Trưng bày lần này, hy vọng hình ảnh, đặc trưng văn hóa truyền thống của người dân Lý Sơn nói riêng và các địa phương ven biển nói chung được biết đến với tất cả bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch cộng đồng và phát triển xã hội theo hướng bền vững, tốt đẹp hơn; tiếp tục khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc, qua đó để mỗi người thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia, dân tộc.

Khai mạc và bắn pháo hoa chào mừng Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II này sẽ diễn ra vào lúc19h tối ngày 21/6 tại vòng xoay ngã tư Ông Mới.

Lý Sơn là nơi lưu giữ những bằng chứng lịch sử thiêng liêng về chủ quyền của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vùng đất giàu bản sắc văn hóa; tình người mộc mạc, thân thiện, thủy chung. Dòng chảy lịch sử đã  sản sinh, lưu truyền, hòa quyện bản sắc riêng có của các nền văn hóa Sa Huỳnh – Chăm pa – Đại Việt nối tiếp nhau cộng cư trên mảnh đất này, cùng nhau làm nên tầng văn hóa đặc trưng, vừa đậm nét cổ xưa, vừa đan quyện, giao thoa với nét đương đại, để tạo nên vương quốc tỏi Lý Sơn hôm nay.Với diện tích chỉ hơn 10km2, nhưng Lý Sơn có đến 4 di tích cấp Quốc gia, 1 di sản phi vật thể Quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh và hàng trăm di tích gắn với đời sống sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân.

Không những được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên của những danh lam thắng cảnh, những người lao động cần cù, chất phát mà Lý Sơn còn toát lên vẻ đẹp của một vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, được biết đến là quê hương Đội Hùng binh Hoàng Sa giàu bản sắc lịch sử, văn hóa, là nơi lưu lại nhiều bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đặc biệt, huyện đảo Lý Sơn với những giá trị đặc sắc về văn hóa và địa chất, địa mạo là vùng lõi của Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh đang nỗ lực hết mình trong công tác bảo tồn và phát triển để đệ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu trong thời gian đến.

 

Khánh Luân

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT