Hoạt động của ngành

Khai mạc Lễ hội mùa thu Bát Xát năm 2022

Cập nhật: 29/08/2022 06:17:03
Số lần đọc: 571
Với chủ đề  “Y Tý - sức hút đại ngàn”, sáng 28/8, tại xã Y Tý, UBND huyện Bát Xát đã khai mạc Lễ hội mùa thu Bát Xát năm 2022.  


Đại biểu và người dân dự Lễ khai mạc lễ hội.

Lễ hội năm nay được huyện Bát Xát tổ chức với nhiều hoạt động độc đáo, mới lạ như: Lễ hội Khu già già; trải nghiệm thu hoạch lê Tai nung; trình diễn kỹ năng lái xe ô tô vượt địa hình; bay dù lượn; chèo sup; cắm trại; giải chạy bộ đường mòn “Giữa mùa vàng Bát Xát”, giải leo núi “Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn”...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc đã diễn ra các hoạt động: Công bố Quyết định công nhận điểm du lịch thôn Choản Thèn, xã Y Tý; công bố Quyết định công nhận di sản văn hoá phi vật thế quốc gia “Tri thức dân gian canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”; công bố Quyết định của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam về việc phong tặng Nghệ nhân dân gian và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian" cho ông Ly Hờ Suy, thôn Choản Thèn, xã Y Tý và ông Chảo Láo Chiếu, thôn Ky Công Hồ, xã Tòng Sành. Song song với đó là tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc khu vực xã Y Tý; đêm văn nghệ thi trình diễn trang phục dân tộc; trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp du lịch Bát Xát”; Ngày hội bánh dân gian các dân tộc huyện Bát Xát; trưng bày không gian văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì...

Trao Chứng nhận di sản văn hoá phi vật thế quốc gia “Tri thức dân gian canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai”.

Qua các hoạt động, huyện Bát Xát mong muốn quảng bá hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo, các sản phẩm du lịch mới lạ đến du khách trong và ngoài tỉnh, du khách nước ngoài; thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Người dân và du khách tham gia trò chơi nhảy que của dân tộc Hà Nhì.

Theo kế hoạch, các hoạt động của lễ hội diễn ra đến tháng 10/2022.

Quang Phấn - A Pìn

Nguồn: Báo Lào Cai - baolaocai.vn - Đăng ngày 28/8/2022

Cùng chuyên mục