Hoạt động của ngành

Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm thúc đẩy du lịch

Cập nhật: 28/02/2022 05:29:25
Số lần đọc: 842
Từ quý 2 năm nay, thành phố Huế sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm phục vụ khách du lịch, từ 18h - 22h các ngày trong tuần.  


Việc triển khai các hoạt động này nhằm tạo lập và hình thành nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật về đêm để thu hút du khách và người dân, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Huế. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo các khu vực vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, khám phá ẩm thực và các hoạt động cộng đồng về đêm trên địa bàn thành phố Huế.

Thời gian diễn ra các hoạt động từ 18 đến 22 giờ các ngày trong tuần, tại các địa điểm như: Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu; Công viên 3/2; Công viên Tứ Tượng; Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu…

Du khách đến tham quan di sản Huế

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng sẽ được tổ chức tại sân Bia Quốc Học Huế; Công viên Thương Bạc; Sân Nghinh Lương Đình; Cầu bán nguyệt - công viên Phú Xuân; Chợ đêm Đông Ba; Phố đêm Hoàng Thành; Khu vực đi bộ bờ bắc sông Hương… Những hoạt động được tổ chức bao gồm biểu diễn thư pháp, trò chơi dân gian, ca Huế thính phòng, thao diễn nghề truyền thống, biểu diễn áo dài truyền thống, âm nhạc đường phố...

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND thành  phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Thành phố đã nghiên cứu hướng phát triển kinh tế đêm để góp phần vào hướng phát triển kinh tế chung của thành phố. Chúng tôi tập trung vào phố đêm Hoàng thành Huế. Các chương trình mang màu sắc văn hóa, di sản, có những chương trình nghệ thuật mang tính di sản, văn hóa, dân gian. Hướng phát triển kinh tế đêm của thành phố về lâu dài sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh ở hai bờ sông Hương”./.

Lê Hiếu

Nguồn: vov.vn

Cùng chuyên mục