Hoạt động của ngành

Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phát triển du lịch trong điều kiện mới

Cập nhật: 18/01/2021 08:04:59
Số lần đọc: 857
Là huyện miền xuôi của tỉnh có cảnh quan thiên thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đa dạng, phong phú, tiếp giáp với các vùng trọng điểm về du lịch như Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội… là cơ hội rất lớn để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Nhiều năm qua, huyện Lạc Thủy đã thực hiện các giải pháp về quy hoạch, thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia phát triển các loại hình du lịch tâm linh, sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử. Đến nay, nhiều điểm, khu du lịch của huyện đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Quần thể khu du lịch chùa Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ) thu hút du khách đến thăm quan, chiêm bái. 

Trên địa bàn huyện có nhiều điểm du lịch nổi tiếng từ lâu đã tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Trong đó phải kể đến quần thể khu du lịch chùa Tiên, di tích khảo cổ học Động Tiên (xã Phú Nghĩa); di tích khảo cổ học hang Đồng Thớt (thị trấn Ba Hàng Đồi); quần thể hang động Núi Niệm (xã Phú Thành); di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền (xã Phú Nghĩa); hang Luồn (trên địa bàn thị trấn Chi Nê, xã Yên Bồng, xã Đồng Tâm); đình và đền Vai, đình làng Đồi, làng Vôi (thị trấn Ba Hàng Đồi), đình làng Chùa (xã Phú Thành), đình Niếng (xã Hưng Thi), chùa An Linh (xã Yên Bồng), đền Rem (thị trấn Chi Nê); đền Cát Đùn (xã Đồng Tâm). Các di tích lịch sử cách mạng: Tổ Đảng Hoàng Đồng (xã Khoan Dụ), Đài phát thanh Phathes Lào (xã An Bình), trường Dân tộc Miền Nam (thị trấn Chi Nê)…. Trên địa bàn huyện có 32 lễ hội truyền thống trong đó có 2 lễ hội cấp huyện. 
 
Năm 2020, huyện Lạc Thủy đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường các hoạt động quản lý du lịch. Hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra tại các điểm lễ hội trọng điểm trên địa bàn quản lý của mình. 100% cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh karaoke, dịch vụ vui chơi giải trí đã thực hiện ký cam kết chấp hành các quy định của Nhà nước và pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. Do dịch bệnh phức tạp, hoạt động du lịch của huyện cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong năm, toàn huyện đón khoảng 200.000 lượt khách đến thăm quan du lịch, đạt 25,6% kế hoạch tỉnh và huyện giao; giảm 74,4% so với năm 2019. Doanh thu từ các hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch ước đạt 30 tỷ đồng. 
 
Đồng chí Hoàng Mạnh Khỏe, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện cho biết: Xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, huyện Lạc Thủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên tuyền quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch. Năm 2021, huyện Lạc Thủy tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và các xã, thị trấn trong quản lý di tích ở địa phương, phấn đấu phát triển khu du lịch chùa Tiên - xã Phú Nghĩa thành khu du lịch quốc gia nối các điểm di tích tại các xã lân cận như: Phú Thành, Thanh Nông, thị trấn Chi Nê... Thúc đẩy dự án xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình để nối 2 khu du lịch chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội) và chùa Tiên (xã Phú Nghĩa), chùa Bái Đính, khu du lịch Vân Long (Ninh Bình)… tạo thành tua, tuyến du lịch để thu hút khách du lịch. Nâng cao hình ảnh du lịch Lạc Thủy thông qua các chương trình quảng bá có tính chất chuyên nghiệp bằng hình ảnh, các ấn phẩm để phản ánh, giới thiệu về du lịch Lạc Thủy, lấy du lịch tâm linh, quần thể khu danh lam thắng cảnh chùa Tiên là sản phẩm chủ lực mang tính đặc thù. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý lễ hội, du lịch theo phân cấp; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch tại các khu di tích thu hút khách thăm quan. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tôn tạo các hạng mục công trình tại các khu di tích. Kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan tại các điểm di tích trên địa bàn toàn huyện…
 
Linh Trang

 
Nguồn: Báo Hòa Bình

Cùng chuyên mục