Hoạt động của ngành

Du lịch đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của Bình Thuận

Cập nhật: 30/06/2023 13:43:14
Số lần đọc: 362
Theo số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Bình Thuận, 6 tháng qua địa phương này đã đón hơn 4,46 triệu lượt du khách, tăng hơn 86% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 11.348 tỷ đồng, tăng 2,52 lần so với cùng kỳ năm 2022.


Trong 6 tháng đầu năm 2023 hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận diễn ra khá nhộn nhịp, dịch vụ lữ hành hoạt động ổn định và tiếp tục tăng. Các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”cùng với tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo đi vào hoạt động đã thu hút rất đông du khách đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, lượng khách đến Bình Thuận và doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tàu cao tốc đưa khách du lịch đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Theo ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, hoạt động du lịch đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung của tỉnh. Tuy nhiên, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế có sự phát triển không đồng đều, chủ yếu là du khách trong nước, khách quốc tế chỉ có gần 134.000 lượt. Nếu so cùng kỳ năm 2022, lượng khách quốc tế tăng 5,4 lần; nhưng so với 6 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế giảm đến 64,4%. "Điều này chứng tỏ ngành du lịch Bình Thuận 6 tháng đầu năm có sự phát triển đột phá, lấy lại đà tăng trưởng chung. Nhưng lượng khách quốc tế vẫn chưa lấy được đà tăng trưởng, chủ yếu là khách trong nước", ông Phạm Quốc Hùng nói.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn: Báo Điện tử VOV - vov.vn - Đăng ngày 30/06/2023

Cùng chuyên mục