Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật: 12/01/2021 08:25:09
Số lần đọc: 864
(TITC) - Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị đón chào xuân Tân Sửu 2021, ngày 11/01/2021 Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, năm 2020 Đảng ủy Bộ VHTTDL đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch và gia đình. Nỗ lực phấn đấu thi đua với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt và hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đã báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Bộ VHTTDL. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các mục tiêu phát triển Ngành theo kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, góp phần cùng cả nước ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh và thiên tai gây ra. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 đúng thời gian, quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả…

Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu đại diện Đảng bộ TCDL nhận danh hiệu tổ chức đảng "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu"

Hoạt động du lịch đạt kết quả kỷ lục trong tháng 1/2020, lượng khách quốc tế đạt 2 triệu lượt. Tuy nhiên Covid-19 bùng phát đã làm đóng băng hoạt động du lịch trên toàn cầu, từ cuối tháng 3/2020 hoạt động đón khách quốc tế vào Việt Nam đã bị ngừng trệ. Các chỉ tiêu đều giảm mạnh, khách quốc tế đến Việt Nam cả năm đạt khoảng 3,7 triệu lượt, giảm 79,5% so với năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 312.200 tỷ đồng, giảm 58,7%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong ngành đã góp phần ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nhờ đó các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong nước vẫn được duy trì; công tác Đảng có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp; công tác chuẩn bị cho Đại hội được tổ chức chu đáo, thành công. Ngành du lịch đã có nhiều nỗ lực trong phục hồi khách du lịch nội địa thông qua việc triển khai hai đợt kích cầu du lịch, góp phần ngăn chặn đà suy giảm khách của cả năm.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, nêu cao tinh thần gương mẫu của  người đảng viên. Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác chỉ đạo của tổ chức Đảng phải luôn luôn đi trước trong mọi hoạt động để toàn ngành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 và làm tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tổ chức đảng, đảng viên năm 2020. Đảng bộ Tổng cục Du lịch vinh dự cùng 14 tổ chức đảng được nhận danh hiệu Tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT