Hoạt động của ngành

Cần Thơ: Giới thiệu tuyến, điểm và ẩm thực làng cổ Long Tuyền

Cập nhật: 20/11/2019 09:16:17
Số lần đọc: 870
Ngày 19/11, Cantho Farm tổ chức chương trình trải nghiệm, giới thiệu các tuyến, điểm du lịch làng cổ Long Tuyền (Bình Thủy) và food tour tại Cantho Farm đến các đơn vị lữ hành trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, chương trình giới thiệu các di tích ở làng cổ Long Tuyền: Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, đình Bình Thủy, nhà cổ Bình Thủy... kết nối với du lịch cộng đồng cồn Sơn, du lịch nông trại tại Cantho Farm.


Ông Nguyễn Văn Phong (trái), chủ Cantho Farm đang giới thiệu nông trại với các đơn vị lữ hành.

Chương trình được kỳ vọng sẽ hình thành các tour thú vị với những trải nghiệm mới, đặc biệt là ẩm thực. Bên cạnh bánh phồng tôm Dương gia ở làng cổ, các món ăn dân dã, bánh quê ở cồn Sơn; Cantho Farm sẽ cung cấp ba món độc đáo: lẩu mắm chua cay, lẩu cục tác hồng đảng sâm, lẩu nhiệt đới. Du khách có thể lựa chọn kết hợp nhiều trải nghiệm trong một tour: tìm hiểu di sản làng cổ, khám phá nét lạ ở cồn Sơn, tập làm nông dân ở Cantho Farm; hay chọn food tour thưởng thức món ngon ở cồn Sơn, Cantho Farm, các nghệ nhân ở làng cổ. Đây là cơ sở để các đơn vị lữ hành xây dựng các tour trải nghiệm mới về du lịch Cần Thơ. Riêng du khách có thể tự thiết kế và lựa chọn tour phù hợp với sở thích cá nhân.

Dịp này, Cantho Farm và các hộ dân làm du lịch cộng đồng cồn Sơn cũng ký kết hỗ trợ cung cấp nguyên liệu sạch, liên kết các tuyến điểm du lịch.

Cùng chuyên mục