Hoạt động của ngành

TPHCM nhắm đến 4 loại hình du lịch chính

Cập nhật: 09/07/2010 09:51:16
Số lần đọc: 3434
TPHCM sẽ chú trọng phát triển mảng du lịch mua sắm, MICE (du lịch kết hợp tham gia sự kiện, hội nghị, triển lãm), du lịch sinh thái và văn hóa, với dự kiến thu hút khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2015 với doanh thu đạt khoảng 66.000 tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết tại lễ kỷ niệm 50 ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam được tổ chức vào sáng ngày (8/7) tại Nhà hát thành phố.

Theo bà, trong thời gian tới, thành phố vẫn tận dụng lợi thế là trung tâm tiếp nhận khách quốc tế của cả nước để phát triển ngành du lịch. Trên nền tảng này, TPHCM phải tăng cường quảng bá, xây dựng thêm sản phẩm và các sự kiện, lễ hội. Tuy nhiên, để phát triển sản phẩm du lịch hấp dẫn thì thành phố không thể đứng một mình mà phải tăng cường liên kết với các địa phương nhằm tạo sức hút đối với du khách.

Hiện tại, trong 4 loại hình du lịch vừa nêu trên thì TPHCM đang bắt đầu thực hiện những chương trình đầu tiên để phát triển du lịch MICE và du lịch sinh thái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện đề tài nghiên cứu về một phân khúc của MICE, đó là Meeting Tourism (du lịch hội nghị) để tìm cách phát triển thị phần.

Bên cạnh đó, du lịch sinh thái với hoạt động du lịch đường sông cũng bắt đầu với chương trình khảo sát mới. Theo Phòng quản lý lữ hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự kiến vào đầu tháng 8, đại diện của UBND thành phố, sở, cùng các doanh nghiệp sẽ cùng đi khảo sát hai tuyến du lịch đường sông để chuẩn bị mở tour đường sông vào cuối năm nay. Trước đó, các chuyến khảo sát chỉ có đại diện của một vài doanh nghiệp và sở như chuyến đi của tháng trước."TPHCM sẽ hỗ trợ ngành du lịch để ngành phát triển bền vững", bà Hồng nói.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2010, thành phố đã thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch TPHCM trong 6 tháng đầu năm nay đạt 18.500 tỉ đồng, tăng 16%.

Những năm gần đây, doanh thu du lịch của TPHCM thường chiếm đến 45% doanh thu du lịch của cả nước và chiếm khoảng 60% của tổng lượng khách quốc tế của cả nước.

 

Nguồn: Website Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Cùng chuyên mục