Tin tức - Sự kiện

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra ngày hội truyền thống và sáng tạo

Cập nhật: 02/06/2008 14:06:46
Số lần đọc: 1827
Ngày hội này diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong hai ngày 31/5/2008 và ngày 1/6/2008, với mong muốn tạo cho các em một sân chơi lý thú, bổ ích và khuyến khích những ý tưởng sáng tạo của trẻ thơ

Tham gia chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức các màn trình diễn trang phục của một số dân tộc ở Việt Nam do các bạn sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm mầm non thiết kế từ giấy gói hoa, giấy bọc quà và ni lông được trình diễn bởi các diễn viên nhí trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Hà Nội.


Ngoài ra, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian như: bịt mắt đánh trống, nhảy bao bố, giấu vật, cà kheo, kéo co, cướp cờ, đẩy lưng, đẩy gậy, chọi trâu, múa sạp... và một trò chơi mới được sáng tạo.

 

Cùng với việc học làm đồ chơi truyền thống như: chong chóng, châu chấu, búp bê, các em có thể sáng tạo các đồ chơi mới như làm con cua, lật đật, đồng hồ, hoa... từ những nguyên liệu dễ kiếm trong tự nhiên như: vỏ sò, vỏ ngao, rơm, lá cọ, lá dừa...


Bảo tàng cũng dành một góc để các em khám phá khoa học qua các thí nghiệm với dụng cụ, đồ vật mà các em chơi và sử dụng hàng ngày. Các em sẽ tìm hiểu: vệ tinh phóng lên vũ trụ như thế nào, xác định hướng gió nhờ bong bóng xà phòng...

Các em còn có thể say sưa học các bài hát ru em và hát dân ca của các dân tộc Thái, Cống, Xơ-đăng, Hrê, Raglai, Chăm, Tày... bằng cả hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng dân tộc.


Cùng với chương trình vui chơi dành cho thiếu nhi nhân ngày 1/6/2008, trong dịp hè, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam còn tổ chức các lớp học đồ vải và đồ đan dành cho các em nhỏ, nhằm giúp các em khám phá về văn hoá của các dân tộc Việt Nam và phát huy khả năng khéo léo, sáng tạo của các em.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT