Tin tức - Sự kiện

Ngày hội văn hoá các dân tộc Quảng Ngãi năm 2008

Cập nhật: 02/06/2008 14:06:30
Số lần đọc: 1877
Vừa qua, tại Trung tâm VHTT Dung Quất, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc Quảng Ngãi năm 2008.

Quảng Ngãi là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và văn hiến. Cộng đồng các dân tộc anh em Kinh, H’re, Kor, K’dong đã sáng tạo nên nhiều giá trị văn hoá truyền thống mang bản sắc riêng của từng tộc người,  góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Quảng Ngãi. Đồng bào các dân tộc anh em đang sinh sống tại các huyện miền núi trong tỉnh tự hào với giá trị âm nhạc cồng chiêng, các loại nhạc cụ tà vố, amáp, ta lía… các lễ hội đâm trâu, mừng nhà mới. Còn đồng bào Kinh tự hào với những giá trị âm nhạc và lễ hội truyền thống như: Hát sắc bùa, hò bả trạo, hô bài chòi… và các lễ hội dân gian đầy sắc màu. Ngày hội văn hoá các dân tộc Quảng Ngãi được tổ chức nhằm mục đích duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở cơ sở, để phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân trong tỉnh; đồng thời thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ở các địa phương.

 

Trong thời gian diễn ra ngày hội, những giá trị văn hoá truyền thống mang bản sắc văn hoá riêng của từng tộc người, từng địa phương đã được các đoàn đến từ 14 huyện, thành phố lựa chọn biểu diễn, làm cho ngày hội đa sắc màu. Đó là: đoàn Trà Bồng, với tiết mục "Lễ cưới của người Kor"; Đức Phổ với "Lễ cầu ngư"; Sơn Tây với "Lễ ăn trâu của người K’dong"; Minh Long với tiết mục "Cúng con nước"; Tây Trà với "Lên nhà mới của đồng bào Kor"; Sơn Hà với "Lễ cưới của người H’re"… Qua đó góp phần làm cho các dân tộc trong tỉnh hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt mối tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em đang sinh sống trong tỉnh. Đặc biệt, tổ chức ngày hội tại KKT Dung Quất cũng nhằm mang thêm một không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá cho nhân dân và cán bộ, công nhân đang ngày đêm thi công tại KKT Dung Quất.

 

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao giải nhất chương trình biểu diễn nghệ thuật cho đoàn Bình Sơn, giải nhì cho đoàn TP.Quảng Ngãi, giải ba cho đoàn Trà Bồng và các đoàn còn lại được trao giải khuyến khích.

Nguồn: website Quảng Ngãi

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT