Tin tức - Sự kiện

Festival Huế 2008: Hứa hẹn nhiều mới lạ, hấp dẫn

Cập nhật: 02/06/2008 14:06:27
Số lần đọc: 1606
Diễn ra trong 9 ngày (từ 3 đến 11/6/2008), Festival Huế 2008 là một lễ hội văn hóa, du lịch, là diễn đàn sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam văn hóa Huế, gắn với mở rộng giao lưu quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ hội năm nay được đánh giá có rất nhiều lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật hoạt động văn hoá cộng đồng mới lạ hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế

 

Buổi tập chương trình lễ hội Nam Giao và hội thi tiến sỹ võ diễn ra rất nghiêm túc với gần 500 diễn viên các đoàn nghệ thuật và sinh viên trường nghệ thuật Huế. Tại festival lần này, điểm nhấn chính là các chương trình lễ hội cung đình diễn ra hàng đêm. Du khách sẽ được sống lại lễ hội Nam Giao của nhiều thế kỷ trước theo nghi thức hoàng cung; lễ hội thi tiến sĩ võ tái hiện việc thi tuyển hiền tài ngành võ. Lễ tế Đàn Xã tắc tái hiện một phần lễ tế thần Đất và thần Ngũ cốc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ đăng quang của anh hùng dân tộc Quang Trung biểu thị lòng tự hào bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc.

 

Anh Phan Thanh Hải, PGĐ Trung Tâm Bảo tồn di tích Cố Đô Huế cho biết: "Kỳ Festival này sẽ có rất nhiều những lễ hội mới lạ, hấp dẫn được đầu tư công phu với sự hoành tráng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ làm bất ngờ với du khách".

 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế đã đầu tư lớn phục hồi một chiếc thuyền cung đình triều Nguyễn. Chiếc thuyền này sẽ đưa vào chương trình khám phá Huyền thoại sông Hương dịp festival. Có lẽ thu hút nhất sẽ là chương trình đại lễ đêm hoàng cung. Một đại nội lung linh đèn lồng về đêm, cuộc sống hoàng cung được tái hiện sống động. Các hoạt động văn hoá nghệ thuật mang tính cộng đồng như: Đua thuyền, thả diều, múa lân, rước đèn, cờ người, biểu diễn thư pháp, âm nhạc đường phố... sẽ được tổ chức ở nhiều địa điểm trong thành phố. Đến thời điểm này, đã có 19 quốc gia đăng ký với 77 chương trình nghệ thuật biểu diễn trong 9 đêm. Lịch diễn thay đổi mỗi ngày để du khách có thể chọn lựa và thưởng ngoạn các buổi diễn nghệ thuật đầy sắc màu theo ý thích.

 

Ông Ngô Hoà, Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh TT-Huế cho biết: "Các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại kỳ Festival này đã được tổ chức có nhiều nét mới, không chỉ các chương trình trong nước mà còn các show quốc tế mới lạ".

 

Festival Huế qua 4 kỳ tổ chức, và trong lần thứ 5 này đã thực sự mở ra cho Huế những quan hệ hợp tác mới, những cơ hội mới trong lĩnh vực giao lưu văn hóa quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế địa phương, nhất là kinh tế du lịch vốn là thế mạnh của Huế. Thương hiệu Festival Huế sẽ nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Huế, thành phố duy nhất ở Việt Nam sở hữu đồng thời hai di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại, một thành phố lễ hội, một điểm đến đầy quyến rũ.

Nguồn: VTV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT