Hoạt động của ngành

Xây dựng kế hoạch Tuần Văn hoá - Du lịch Tuyên Quang gắn với Chương trình du lịch 'Qua những miền di sản'

Cập nhật: 17/03/2010 13:30:47
Số lần đọc: 3177
Chiều ngày 16/3, tại Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch Tuyên Quang năm 2010 gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng. Tham Dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính; Văn Hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các huyện, thị xã.

Theo dự kiến, Tuần Văn hoá - Du lịch Tuyên Quang gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản” được tổ chức từ ngày 19 đến 22/9/2010 (12-15 tháng 8 âm lịch). Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ ngày 19/9/2010 tại Quảng trường thành phố Tuyên Quang. Các hoạt động chủ yếu diễn ra trong Tuần Văn hoá- Du lịch: Liên hoan nghệ thuật dân gian, trình diễn các trang phục dân tộc của 4 tỉnh; thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian; triển lãm ảnh miền đất con người; giao lưu biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra còn tổ chức lễ hội đường phố vào đêm 22/9 (Rằm tháng 8) và Hội chợ Thương mại - Du lịch. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Bích Việt lưu ý với các ngành xây dựng kế hoạch, rà soát cụ thể từng nội dung sát với thời gian của từng chương trình. UBND các huyện, thị xã lựa chọn và tổ chức những hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hoá - Du lịch thiết thực và đặc sắc.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục