Hoạt động của ngành

Du lịch Nghệ An: Phấn đấu tăng mức chi tiêu và số ngày lưu trú của khách

Cập nhật: 29/05/2008 08:05:32
Số lần đọc: 3263
Phòng quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An vừa cho biết, 5 tháng qua ước tính có 707.273 lượt khách du lịch tới địa phương, doanh thu đạt khoảng 217.650 triệu đồng.

Nghệ An đang đề ra mục tiêu tạo bước phát triển mạnh mẽ và bền vững cho du lịch, khẳng định vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của Nghệ An vào năm 2010. Phấn đấu tới năm 2010, địa phương sẽ có một khu du lịch quốc gia, hai đô thị du lịch và một điểm du lịch quốc gia; đón 2,65 triệu lượt khách đạt tốc độ tăng trưởng binh quân khoảng 17%/năm, doanh thu đạt 900.000 tỷ đồng.


Hiện nay, để các mục tiêu trên nhanh chóng được thực hiện, du lịch Nghệ An đang tập trung vào xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc sắc, có lợi thế cạnh tranh cao và thu hút du khách đặc biệt làm sao tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách tại địa phương. Một trong những yếu tố để kéo dài thời gian lưu trú của khách ở đây chính là việc phải đẩy mạnh hơn nữa sự kết tour, tuyến du lịch. Được biết, thời gian lưu trú bình quân /khách du lịch ở Nghệ An 5 tháng đầu năm 2008 đạt khoảng 1,48 ngày.


Hiện có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Nghệ An và hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục