Hoạt động của ngành

Hà Tây: Đa dạng hoá các loại hình du lịch

Cập nhật: 27/05/2008 07:05:10
Số lần đọc: 2861
Lễ hội chùa Hương năm 2008 kết thúc thu hút hơn 1 triệu du khách, tăng 40% so mùa lễ hội trước, đồng thời ghi nhận công tác tổ chức phục vụ lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Không chỉ chùa Hương "Nam thiên đệ nhất động", địa chỉ du lịch văn hoá tâm linh ngày càng khởi sắc, thu hút đông đảo du khách đến tham quan vãn cảnh, 2400 di tích lịch sử, văn hoá trên đất Hà Tây trong đó có 12 di tích nổi tiếng được Nhà nước xếp vào loại quan trọng như chùa Thầy gắn với tên tuổi thiền sư Từ Đạo Hạnh, chùa Bối khê, chùa Trăm Gian gắn với tên tuổi đức Thánh Nguyễn Bình An, chùa Tây Phương tinh hoa văn hoá thời Tây Sơn; chùa Đậu, chùa Mía và nhiều ngôi Đình cổ như Tây Đằng, Mông Phụ, Chu Quyến...đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Để khai thác tiềm năng này, ngành Du lịch đã đấu nối nhiều tuyến du lịch như Đền Phùng Hưng - Lăng Ngô Quyền - chùa Mía - Đền Và - thành cổ Sơn Tây; tuyến Hoà Xá - Quan Sơn - Hương Sơn - Khu Cháy - Vạn Phúc; tuyến di tích đền thờ Nguyễn Trãi - chùa Đậu - lăng đá Quận Vân -bãi Tự nhiên và gần đây là tuyến du lịch cụm di tích đền Đức Thánh Cả - Đền thờ Bác Hồ và khu di tích K9. Tuy còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để kết nối các điểm du lịch, nâng cao sản phẩm du lịch và chất lượng phục vụ du khách nhưng những dấu hiệu tích cực về số lượng du khách trong 4 tháng đầu năm 2008 tăng gần 30% so cùng kỳ năm 2007 và tổng doanh thu xã hội từ du lịch đã vượt con số 300 tỷ đồng, hứa hẹn tiềm năng du lịch văn hoá tâm linh nói riêng cũng như các loại hình du lịch sinh thái, du lịch làng nghề... trên đất Hà Tây đang được đầu tư và khai thác có hiệu quả.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục