Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Khoanh vùng bảo vệ các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: 08/01/2010 13:51:57
Số lần đọc: 2866
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản đồng ý để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự án đo vẽ bản đồ khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc các di tích lịch sử, văn hoá và danh thắng trên địa bàn tỉnh đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh (trừ các di tích trọng điểm).
Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 626 di tích, danh thắng các loại. Trong số 105 di tích đã được xếp hạng có 60 di tích cấp quốc gia, 44 di tích cấp tỉnh, 1 di tích cấp thế giới (Vịnh Hạ Long).  Tuy nhiên, đến nay mới có 14 di tích đã cơ bản được khoanh vùng bảo vệ đạt yêu cầu quy hoạch.
Đây là biện pháp giúp cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương thuận lợi hơn trong công tác quản lý, bảo vệ.
Nguồn: Website Cinet

Cùng chuyên mục