Hoạt động của ngành

Bình Thuận họp bàn biện pháp thu hút khách

Cập nhật: 06/01/2010 14:01:51
Số lần đọc: 2439
Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bình Thuận vừa tổ chức buổi họp bàn biện pháp thu hút khách đến Bình Thuận trong năm 2010.

Trong tổng số 2,2 triệu lượt khách đến Bình Thuận năm 2009 lượng khách nội địa vẫn tăng, khách quốc tế và nội địa thu nhập cao tăng nhẹ, trong đó tăng nhiều nhất là khách Nga, Trung Quốc, Thụy Điển, doanh thu tăng khoảng 32% so với năm 2008. Và để tiếp tục thu hút khách đến, thời gian tới ngành Du lịch sẽ cùng với doanh nghiệp tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các gói khuyến mãi, giảm giá, giữ vững môi trường cả tự nhiên và xã hội trong lành.

 

Tại buổi họp bàn, đại diện Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cũng đã trình bày chiến lược quảng bá hình ảnh du lịch Mũi Né thông qua hệ thống truyền thông và tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm về du lịch trong và ngoài nước. Ngoài hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch, địa phương, các doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch cần tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá trong năm 2010. Về phía Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, không chỉ tiếp tục các chương trình khuyến mãi, giảm giá, hỗ trợ giá cho các công ty lữ hành, cộng đồng doanh nghiệp du lịch còn góp sức tăng cường quảng bá trên hệ thống truyền thông, nhất là hệ thống truyền thông phát ra nước ngoài quảng bá về hình ảnh Mũi Né - Bình Thuận.

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục