Hoạt động của ngành

Thị trấn Việt Lâm (Hà Giang) tổ chức Lễ hội Gầu Tào

Cập nhật: 07/01/2010 09:14:56
Số lần đọc: 2635
Ngày 3/1/2010, tại thôn Suối Đồng, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) đã diễn ra Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông.

Gầu Tào là một trong những lễ hội đặc sắc nhất của đồng bào Mông. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà từ rất lâu lễ hội Gầu Tào đã không được tổ chức nữa. Trong những năm lại đây, cùng với nỗ lực khôi phục và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông đã và đang được các ngành chức năng tỉnh ta quan tâm khôi phục lại. Chính vì vậy, lễ hội Gầu Tào được tổ chức tại thôn Suối Đồng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào. Lễ hội diễn ra theo đúng bài bản lễ nghi xưa từ việc dựng cây nêu, tiến hành các nghi lễ khai hội như diễn lại các điệu múa khèn, cảnh hát hội Gầu Tào do ông chủ hội (một người cao tuổi có uy tín trong thôn) và một vài người cao tuổi hát dẫn lời… Phần hội với nhiều trò chơi mang đậm chất dân gian truyền thống như: Leo cột, leo dây, đẩy gậy, kéo co, hát ống, múa khèn… đã tạo nên một không gian văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.


Với mục đích tạ ơn trời đất đã ban cho con cái, cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho “người yên, vật thịnh”… Lễ hội Gầu Tào thể hiện gần như đầy đủ các loại hình văn hoá dân gian của dân tộc Mông. Bởi vậy, việc phục dựng lễ hội này trong mỗi dịp xuân về không chỉ giữ gìn những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào mà còn góp phần thu hút khách du lịch đến với Hà Giang.

Nguồn: website báo Hà Giang

Cùng chuyên mục