Tin tức - Sự kiện

Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam tại lễ hội hoa chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội

Cập nhật: 28/12/2009 09:42:37
Số lần đọc: 1729
Ban Tổ chức Lễ hội hoa Hà Nội ngày 25/12 cho biết, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam vừa chính thức công bố và xác lập kỷ lục cho 3 tác phẩm tại Lễ hội hoa Hà Nội 2010 (diễn ra từ 30/12/2009 tới 03/01/2010).
Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động của hơn 80 sự kiện văn hóa sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Kỷ lục đầu tiên thuộc về chiếc áo dài bằng hoa dài nhất Việt Nam được kết từ hoa thiên nhiên và hoa nhân tạo với khoảng 1000 đoá hoa với chiều dài 10m. Trên tà áo, những bông hoa sẽ được kết thành một bức tranh tượng trưng cho 4 mùa của Hà Nội. Tác phẩm do nghệ nhân hoa Nguyễn Mạnh Hùng, gương mặt quen thuộc của festival hoa thực hiện.

Tác phẩm thứ 2 được xác lập kỷ lục là tác phẩm mô phỏng chiếu dời đô bằng gỗ khảm trai lớn nhất mang tên "Thiên chiếu đô". Chiếu dời đô có chiều cao 1,93m, rộng 1,27m và nặng 79kg. Tác phẩm được nghệ nhân Trần Bá Năm đến từ làng nghề truyền thống khảm trai Phú Xuyên, Hà Nội thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 1/2007 tới tháng 12/2009). Chất liệu của tác phẩm này bằng gỗ gụ bao gồm 218 chữ nội dung chiếu dời đô của Lý Thái Tổ, được khảm bằng vỏ ốc biển, tạo hiệu quả lớn về ánh sáng, sử dụng chữ Hán do cụ Đăng Bàn (Hội làng nghề thư pháp Hà Nội) viết mẫu.

Kỷ lục thứ 3 thuộc về bình hoa sen bằng mây tre cao 6,5m, nặng khoảng 120kg, đường kính đáy 1,2m do ông Nguyễn Phương Quang (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm từ tháng 10/2007 tới tháng 11/2009. Thân bình được đan theo 3 kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội là Khuê Văn Các, Chùa Một Cột và Tháp Rùa. Cổ bình đan hình rồng bay lên. Ngoài ra bình còn được trang trí bằng những nét hoa văn cổ, trên có 10 bông sen bằng mây, có gắn đèn bên trong nhị để thắp sáng.

Lễ hội hoa Hà Nội được thiết kế trang trọng với nhiều đại cảnh được sắp đặt mang hình ảnh đặc trưng của Hà Nội, diễn ra trên toàn bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trục đường Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, tượng đài vua Lê.

 

Nguồn: Website ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT