Tin tức - Sự kiện

Họp báo chính thức về Festival cồng chiêng quốc tế Gia Lai 2009

Cập nhật: 09/11/2009 09:25:42
Số lần đọc: 1464
Sáng  ngày 7/11/2009, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi họp báo thứ ba và là buổi họp báo cuối cùng thông báo nội dung chuẩn bị cho Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009, sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/11/2009 tại Gia Lai với sự tham dự của đồng đảo các nhà báo đến từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Hai cuôc họp báo trước đó diễn ra tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Festivsl cồng chiêng quốc tế năm 2009 được tổ chức tại Gia Lai lần này bao gồm 15 hoạt động chính, không chỉ nhằm tôn vinh, giáo dục, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn khẳng định quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 

BTC sẽ chú trọng đến các hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá cộng đồng như: Phục dựng Lễ đâm trâu mừng chiến thắng, trình diễn cồng chiêng, phục dựng lễ mừng lúa mới, thi tạc tượng, hội thi chỉnh chiêng...

 

Festival cũng sẽ có các hoạt động ngoài lề phong phú như: Hội thảo xúc tiến đầu tư; Hội thảo KH “Sự biến đổi KT-XH và công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cồng chiêng của Việt  Nam và các nước trong khu vực; Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao với 450 gian hàng của hơn 200  doanh nghiệp tham gia; Hội làng nghề Tiểu thủ công nghiệp với 30 gian hàng trình bày các sản phẩm do nghệ nhân cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên sản xuất, làng văn hoá ẩm thực, triển lãm ảnh các học giả Pháp trước năm 1954 về không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam-Hà Nội, triển lãm sinh vật cảnh sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 sản phẩm đến từ các tỉnh Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Đắc Lắc và chủ nhà Gia Lai.

 

Đồng chí Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng BTC khẳng định: Cho dù đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức một hoạt động lớn, với sự tham gia của không chỉ 34 đoàn với 23 dân tộc có cồng chiêng thuộc 24 tỉnh, thành trong cả nước mà còn có 5 nước trong khu vực Đông Nam Á tham dự gồm: Myanmar, Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines...nhưng Gia Lai sẽ nỗ lực tổ chức Festival trở thành một sự kiện văn hoá có ý nghĩa không chỉ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà còn tạo nên ấn tượng tốt với các bạn bè quốc tế.

 

Nguồn: website báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT