Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Huyện Yên Mô đẩy mạnh phát triển du lịch

Cập nhật: 06/11/2009 14:37:05
Số lần đọc: 2381
Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là địa phương có tiềm năng thiên nhiên thuận lợi để khai thác, phát triển du lịch. Thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Yên Mô từng bước nỗ lực phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Huyện Yên Mô là địa phương có nhiều danh lam, thắng cảnh, có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể với nhiều di tích lịch sử, mang nét văn hoá đặc trưng cùa vùng, miền như nghệ thuật hát chèo, hát xẩm…

 

Hiện nay, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2030, đồng thời tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết các khu du lịch như Khu liên hiệp thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng tại xã Yên Thắng, xã Yên Thành và một phần xã Đông Sơn (thị xã Tam Điệp) với quy mô 680 ha; Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái tại xã Yên Thái với quy mô 150 ha.


Để tạo sự phong phú, hấp dẫn cho du lịch địa phương, đồng thời gắn kết phát triển các ngành nghề khác, huyện xây dựng quy hoạch làng nghề sản xuất hàng hoá phục vụ du lịch như làng nghề thảm cói Nộn Khê (Yên Từ), Đông Đoài, Ngọc Lâm (Yên Lâm), Hồng Phong (Yên Mạc), làng nghề thêu ren Hà Thanh (Yên Nhân), xóm 5 Yên Mỹ), làng gốm mỹ nghệ Bạch Liên (Yên Thành). 

 

Tuy nhiên, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn đang có nhiều bất cập, chưa có cơ sở lưu trú cao cấp, đội ngũ phục vụ không chuyên nghiệp. UBND huyện đang tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng khách sạn 3 sao, các nhà nghỉ, nhà hàng tại Khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái, khu vực phụ cận Khu liên hợp thể thao du lịch sân golf hồ Yên Thắng. Nâng cấp chất lượng nhà nghỉ, buồng phòng phục vụ khách du lịch. Xây dựng thiết kế mẫu nhà dân phục vụ du lịch khu sân golf…

 

Với mục tiêu đẩy mạnh khai thác du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Yên Mô chủ trương tạo mọi điều kiện và cơ hội thuận lợi bằng cơ chế thông thoáng, ưu đãi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm về du lịch, vận động nhân dân tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phục vụ cho hoạt động du lịch, xây dựng các làng du lịch sinh thái và nếp sống văn minh du lịch trong cộng đồng dân cư.


Những giải pháp khai thác phát triển du lịch trên đang từng bước được tổ chức thực hiện. Hy vọng trong thời gian tới, Yên Mô sẽ có được diện mạo mới, những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông du khách, góp phần giải quyết việc làm và tạo ra chuyển dịch mới về cơ cấu kinh tế của huyện.

 

Nguồn: website báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục