Hoạt động của ngành

Tổng kết chương trình du lịch “Về cội nguồn” năm 2009

Cập nhật: 29/10/2009 08:10:00
Số lần đọc: 3362
Chương trình du lịch “Về cội nguồn” liên kết giữa 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ năm 2009 thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy du lịch của 3 tỉnh phát triển.

Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết chương trình du lịch "Về cội nguồn” năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010 vừa tổ chức trong buổi sáng nay (28/10) tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trưởng nhóm hợp tác năm 2009, Chương trình du lịch “Về cội nguồn” năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động sôi động, phong phú, thu hút đông đảo du khách thăm quan, du lịch; sự phối hợp giữa các cấp ngành của 3 tỉnh chặt chẽ, toàn diện hơn; nhận thức về giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống phục vụ phát triển du lịch được nâng lên.

Chương trình du lịch “Về cội nguồn” đã kết nối xây dựng được nhiều tour, tuyến du lịch trên địa bàn 3 tỉnh như “Cội nguồn đất Tổ”, “Đất ngọc Lục Yên”, “Cội nguồn Tây Bắc”, “Sắc màu vùng cao”. Ba tỉnh đã tập trung tu bổ hệ thống di tích lịch sử; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở lưu trú, khách sạn, tăng cường các dịch vụ bổ trợ; phát triển sản xuất các sản phẩm, hàng lưu niệm để phục vụ nhu cầu của du khách…

Nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng đã được tạo ra thu hút du khách đến thăm quan, thưởng lãm, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân… Năm 2009, đã có trên 1 triệu 300 nghìn lượt du khách đến thăm quan, du lịch tại 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, tăng 6% so với năm 2008. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 1128 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Bên cạnh những kết quả trên, phạm vi tuyên truyền, quảng bá Chương trình du lịch “Về cội nguồn” năm 2009 chưa được sâu rộng và thường xuyên; công tác xúc tiến du lịch mới chỉ tập trung ở một số thị trường trọng điểm, chưa mở ra ở các thị trường tiềm năng khác. Các  tour, tuyến du lịch kết nối giữa 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ chưa thực sự hấp dẫn, lôi cuốn đối với du khách. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chưa có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ để khai thác các tiềm năng, thế mạnh về du lịch và mới chủ yếu khai thác các sản phẩm sẵn có, chưa tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng vùng miền…

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Kim Dung Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đơn vị trưởng nhóm hợp tác năm 2010 cho biết, chương trình du lịch “Về cội nguồn” năm 2010 sẽ được đổi mới cả về hình thức và nội dung  theo hướng: cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức sự kiện để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của những sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, tạo bước phát triển mới cho du lịch của vùng, kích thích các ngành kinh tế khác phát triển.

Lễ khai mạc chương trình du lịch “Về cội nguồn” năm 2010 được tổ chức vào ngày 27/2 (14 tháng Giêng năm Canh Dần) tại Quảng trường tỉnh Lào Cai ở khu đô thị mới. Các hoạt động Văn hoá- Du lịch chủ yếu tại Lào Cai năm 2010 bao gồm: Lễ hội Đền Thượng, thành phố Lào Cai (trong tháng 2), Lễ hội trên mây Sa Pa (cuối tháng 4, đầu tháng 5), Hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng (trong tháng 6) và trong tháng 10 sẽ có các hoạt động: Giải leo núi chinh phục Phan Xi Păng (tháng 10) và ngày hội Du lịch thành phố Lào Cai.

Tại tỉnh Yên Bái có các hoạt động chính: Lễ hội đền Đông Cuông (tháng 2), Lễ hội đền Đại Cại- Lục Yên (tháng 3), Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Yên Bái (tháng 4), Tuần Văn hoá Du lịch Mường Lò (tháng 4).

Phú Thọ sẽ tổ chức các hoạt động: chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm Canh Dần- năm 2010” (bao gồm các hoạt động trong suốt năm), Giỗ Tổ Hùng Vương (trong tháng Tư)…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch) đánh giá: chương trình du lịch “Về cội nguồn” của 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ được tổ chức trong 5 năm qua là một phương thức liên kết phát triển du lịch mang tính sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chương trình này tạo ra chiến dịch truyền thông hữu hiệu, quảng bá được hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu của mỗi vùng miền, giúp du khách nắm bắt thông tin du lịch của mỗi địa phương, từ đó lựa chọn các điểm đến phù hợp. Năm 2010 sẽ có nhiều sự kiện Văn hóa- Du lịch quan trọng như: Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, là năm du lịch quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động được tổ chức trong suốt năm. Vì vậy, khi tổ chức các hoạt động du lịch “Về cội nguồn” cần nghiên cứu để tránh trùng lặp giữa các sự kiện lớn này, không tổ chức dàn trải, phân tán. Quan tâm đến bảo vệ môi trường, tài nguyên sinh thái, giá cả, chất lượng dịch vụ; thu hút sự tham gia của cộng đồng.

Về phía Tổng cục Du lịch sẽ cử các đoàn đi khảo sát về du lịch; phối hợp với các địa phương tổ chức hội thảo; có các biện pháp hỗ trợ quảng bá, xúc tiến du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho các địa phương…

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng nhóm chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2010 cho tỉnh Lào Cai.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục