Hoạt động của ngành

Bá Thước (Thanh Hóa): Xây dựng mô hình dệt thổ cẩm truyền thống

Cập nhật: 27/10/2009 09:04:38
Số lần đọc: 2590
Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Phụ nữ huyện Bá Thước đã tổ chức xây dựng mô hình dệt thổ cẩm truyền thống cho 48 hội viên thuộc đối tượng nghèo ở xã Lũng Niêm.

Tham gia mô hình các hội viên được tập huấn về kỹ thuật dệt vải thổ cẩm của dân tộc Thái, Mường và dệt thổ cẩm hàng hóa. Ngoài ra, hội viên còn được hỗ trợ 20 máy khâu công nghiệp, 28 khung cửi dệt; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đầu tư cho chị em vay 100 triệu đồng để mua nguyên vật liệu sản xuất.

 

Việc xây dựng mô hình dệt thổ cẩm truyền thống ở xã Lũng Niêm nhằm giúp cho chị em nâng cao kỹ năng về nghề dệt thổ cẩm truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, Mường, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em dân tộc thiểu số.

Nguồn: website báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục