Hoạt động của ngành

Bạc Liêu phục dựng lễ hội Óoc-om bok

Cập nhật: 28/10/2009 15:11:01
Số lần đọc: 2024
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về văn hoá giai đoạn 2006-2010, UBND huyện Phước Long phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xây dựng kế hoạch phục dựng lễ hội Óoc-om bok  của đồng bào dân tộc Khơ me tại Chùa Đìa Muồng, xã Vĩnh Phú Đông.

Mục đích của việc phục dựng lễ hội Óoc-om bok là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá của đồng bào Khơ me Nam Bộ nói chung, nói riêng là đồng bào Khơ me tỉnh Bạc Liêu. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày  1 và 2/11/2009. Nội dung của lễ hội gồm có phần lễ và phần hội, phần lễ là nghi thức lễ, phục dựng các tập tục cúng trăng, làm cốm dẹp, thả đèn nước và treo đèn gió; phần hội sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, đua ghe ngo và các hoạt động văn nghệ có sự tham gia của 3 dân tộc Kinh, Khơ me, Hoa. Ngoài ra còn tổ chức khai trương các bộ ẩm thực ăn uống dân dã, mua bán sản phẩm lao động; trưng bày các hình ảnh, nhạc cụ.

 

 

Nguồn: Website Bạc Liêu

Cùng chuyên mục