Hoạt động của ngành

Kiên Giang: Náo nức chuẩn bị Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer

Cập nhật: 22/10/2009 15:06:33
Số lần đọc: 2086
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/11/2009 (nhằm ngày 15 đến 17 tháng 9 Âm lịch) dự kiến thu hút khoảng 200 ngàn lượt người tham gia vào các hoạt động tại ngày hội. Ngay từ những ngày này việc chuẩn bị cho công tác tổ chức đang được triển khai rất khẩn trương.

Từ Lễ Ok-Om-Bok, hai năm nay tỉnh Kiên Giang nâng lên thành Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch  dân tộc Khmer. Và vào những ngày 15, 16, 17 tháng 9 Âm lịch năm 2009 này, không riêng gì bà con dân tộc Khmer mà cả người Kinh, Hoa, Chăm từ khắp nơi trong tỉnh Kiên Giang và các tỉnh trong khu vực lại có dịp hội tụ về huyện Gò Quao để chung một niềm vui đón ngày hội với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và quảng bá du lịch thấm đẫm bản sắc dân tộc.

Theo Kế hoạch, tại Ngày hội lần thứ III năm 2009 ngoài Lễ cúng trăng với chương trình sân khấu hóa do Đoàn Nghệ thuật Khmer Kiên Giang và các vị sư các chùa trong huyện Gò Quao tổ chức vào đêm trăng tròn 16 tháng 9 Âm lịch; phần hội với các hoạt động đa dạng, ấn tượng được tổ chức ở hầu hết các địa điểm trung tâm của thị trấn Gò Quao. Riêng Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào buổi sáng ngày 2/11/2009 tại khán đài đua ghe ngo bờ sông Cái Lớn.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có liên hoan văn nghệ Khmer do các đội văn nghệ quần chúng đến từ các xã, ấp của huyện Gò Quao thi diễn; biểu diễn văn nghệ của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh; ca múa nhạc, xiếc mô tô bay và các trò chơi dân gian do các đoàn văn nghệ trong và ngoài tỉnh đảm trách.

Các chùa trong huyện Gò Quao cũng chuẩn bị đầu tư trang trí cho dàn thủy lục của chùa mình để tham gia vào hội thi dàn thủy lục đẹp ngay từ ngày 31/10. Tại khu vực sân cát và Trung tâm Thương mại huyện có hoạt động Hội chợ thương mại kéo dài từ ngày 29/10 đến ngày 4/11/2009 với nhiều gian hàng thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu. Cũng trong khoảng thời gian này Bảo tàng tỉnh kết hợp với huyện Gò Quao tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer như: nhạc cụ, dụng cụ sản xuất, sinh hoạt… Bên cạnh đó còn tổ chức các gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer và các dân tộc khác trong tỉnh.

Điểm nhấn của ngày hội năm nay có lẽ nằm ở một chuỗi các giải thể thao vô địch tỉnh. Chưa năm nào ngày hội lại có nhiều hoạt động thể thao đến vậy. Một trong những hoạt động không thể thiếu, đó chính là Giải đua ghe ngo. Đua ghe ngo với những mái chèo hối hả xen lẫn những tiếng reo hò vang dậy cả một khúc sông dài như có ma lực hút hồn và níu chân du khách gần xa. Tại bờ sông Cái Lớn năm 2009 này du khách lại thêm một lần được tham gia vào không khí sôi động và cuồng nhiệt của các chàng trai, cô gái Khmer khi đến với Giải đua ghe ngo nam, nữ vô địch tỉnh. Tại các địa điểm khác như Sân Vận động, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, Nhà Thiếu nhi huyện từ ngày 30/10 đến ngày 3/11/2009 sẽ đồng loạt diễn ra Giải Bóng đá, Bóng chuyền dân tộc Khmer toàn tỉnh; Giải kéo co nam, nữ và Giải Taekwondo vô địch toàn tỉnh.

Việc Kiên Giang từng bước nâng dần qui mô tổ chức Ngày hội VHTTDL dân tộc Khmer cấp tỉnh hàng năm nhằm duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer và qua đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào. Thông qua các hoạt động trong ngày hội để đồng bào dân tộc Khmer, Kinh, Hoa và các dân tộc khác trong và ngoài tỉnh được gặp gỡ, giao lưu; được tham gia vào các hoạt động VHTTDL, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng thương mại – du lịch của tỉnh. Ngày hội VHTTDL dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2009 với sự mong đợi náo nức của hàng trăm ngàn lượt người hứa hẹn sẽ là những ngày hội đầy ý nghĩa và đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

 

 

Nguồn: Website Kiên Giang

Cùng chuyên mục