Hoạt động của ngành

Lương Sơn (Hòa Bình): Đón nhận Bằng Di tích lịch sử cách mạng

Cập nhật: 23/10/2009 09:24:55
Số lần đọc: 3062
Ngày 19/10/2009, huyện Lương Sơn đã tổ chức đón nhận Bằng Di tích lịch sử cách mạng cây khế tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, nơi cách đây 51 năm, Bác Hồ đã về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa (ngày 19/10/1958).

Năm 1956, Tập đoàn sản xuất Chí Hoà bao gồm 45 cán bộ miền Nam cùng với một số tù chính trị khám Chí Hòa do thực dân Pháp trao trả được tập kết ra Bắc, tới huyện Lương Sơn để thành lập Tập đoàn sản xuất Chí Hoà, thuộc Liên đoàn Cửu Long - Lương Sơn. Đây là một đơn vị sản xuất, chăn nuôi giỏi, năm 1957 đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Ngày 19/10/1958, Bác Hồ về thăm cán bộ, đồng bào các dân tộc tỉnh Hoà Bình. Bác đã đến thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn. Sau khi thăm nơi ăn, ở, làm việc của cán bộ, công nhân tập đoàn, dưới tán cây khế hoa lá xum xuê, Bác ân cân thăm hỏi, động viên và căn dặn: Các cô , các chú phải yên tâm, phấn khởi sản xuất ra nhiều của cải, nâng cao đời sống là thiết thực góp phần xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà...

 

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa thể hiện tình cảm của Bác với đồng bào, chiến sĩ miền nam nói chung , đối với cán bộ, công nhân tập đoàn sản xuất Chí Hoà và nhân dân Lương Sơn nói riêng. Trải qua 51 năm, cán bộ, đảng viên và nhân dân nông trường Cửu Long, xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, Công ty ong giống trung ương luôn trân trọng, bảo vệ, gìn giữ cây khế, nơi Bác Hồ đứng nói  chuyện với Tập đoàn Thái Hoà và vẫn thường gọi là “cây khế Bác Hồ”. Năm 2002, Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn nhận đơn đề nghị đầy tâm huyết của cụ Mai Văn Tố, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 90 tuổi, đang sinh hoạt tại chi bộ tiểu khu 7, Đảng bộ thị trấn Lương Sơn, là một trong những người được gặp Hồ Chủ Tịch, đề nghị Đảng bộ, chính quyền địa phương có kế hoạch tôn tạo, bảo vệ, giữ gìn và xây dựng khu di tích. Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã thành lập tổ công tác để sưu tầm tư liệu, xác minh sự kiện này. Sau 8 năm triển kế hoạch sưu tầm tài liệu, xác minh sự kiện và địa điểm, kết quả, ngày 9/ 10/2009, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Nguồn: website báo Hòa Bình

Cùng chuyên mục