Tin tức - Sự kiện

Phan Thiết – Mũi Né (Bình Thuận) đang là điểm đến hấp dẫn của du khách Nga

Cập nhật: 12/10/2009 14:50:07
Số lần đọc: 871
Có lẽ mối quan hệ truyền thống Việt – Xô trước đây, khiến đa phần người Nga có ấn tượng tốt với đất nước Việt Nam. Sự ổn định chính trị – an ninh của Việt Nam, cũng khiến người Nga yên tâm. Chính vì vậy, số lượng du khách Nga đến Việt Nam ngày càng tăng. Tốc độ tăng trưởng khách Nga đến Việt Nam là 50% năm, trong khi khách các nước khác tăng 10-20% năm.

Nắm bắt tiềm năng to lớn ấy, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận rất chú trọng thị trường khách Nga. Nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp du lịch Bình Thuận đã sang thăm các thành phố lớn của Nga, để xúc tiến du lịch, quảng bá mời gọi. Nhiều đoàn gồm các hãng du lịch, báo chí Nga cũng đã đến thăm Bình Thuận, để khảo sát tiếp thị du lịch. Ngay từ năm 2007, báo chí Nga đã chọn Mũi Né làm “điểm” trong chương trình truyền hình giới thiệu du lịch Việt Nam đến người dân Nga. Cuốn sách bằng tiếng Nga “Đi thăm đất nước con Rồng cháu Tiên” đã được phát hành ở Nga.

Kết quả là khách Nga nườm nượp kéo đến Phan Thiết – Mũi Né. Nếu năm 2007 có 17.000 khách Nga đến Mũi Né, thì 9 tháng đầu năm nay, khách Nga đứng đầu chiếm gần 1/4 trong tổng số 200.000 khách quốc tế đến đây (gần 50.000 khách). Sắp bước vào mùa đông nước Nga (từ tháng 11 – tháng 3 sang năm). Mùa đông Nga rất lạnh giá nên cũng là mùa cao điểm đi du lịch của người Nga. Các bãi biển ngập tràn nắng ấm, cùng hệ thống các resort cao cấp đầy đủ tiện nghi ở Phan Thiết – Mũi Né là điểm đến hấp dẫn của khách Nga. Vào tháng cao điểm này, có resort đón hàng ngàn khách Nga trong vòng 1 tháng. Ông Lê Văn Nghĩa (Trưởng đại diện 3 hãng hàng không chuyên đưa khách Nga sang Việt Nam – người đã gắn bó nhiều năm với du lịch Bình Thuận) dự báo năm nay khách Nga đến Bình Thuận sẽ tăng gấp đôi. Dường như khủng hoảng tài chính không ảnh hưởng nhiều đến việc đi du lịch của người Nga. Sự cố tai nạn tại đèo Đại Ninh khiến nhiều du khách Nga thiệt mạng, chỉ làm khách Nga bỏ không đi tour Phan Thiết – Đà Lạt nữa. Để tránh cảnh tắc đường nếu đi từ Tp.HCM ra Phan Thiết, ông Lê Văn Nghĩa dự kiến: Chúng tôi sẽ đổ khách xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) sau đó đi đường bộ vào Phan Thiết. Một số resort cao cấp ở Mũi Né nhận xét: Khách Nga đặc biệt thích thú du lịch biển ở đây. Họ thường kết hợp nghỉ ngơi và tham quan khám phá những danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán nơi mình đến. Khách Nga thường chọn lưu trú ở những cơ sở 3 - 4 sao trở lên và chi tiêu nhiều, bình quân 1 khách Nga chi tiêu khoảng 1.458 USD (cao hơn 4% so mức chi tiêu trung bình khách quốc tế).

Tuy nhiên, khách Nga còn những điều phàn nàn: nhiều cơ sở du lịch ở ta thiếu những tờ hướng dẫn, thực đơn bằng tiếng Nga (chỉ có tiếng Anh) trong khi người Nga không thạo tiếng Anh. Đội ngũ hướng dẫn viên, tiếp viên biết tiếng Nga cũng thiếu. Và điều này quan trọng nhất: Khách Nga còn phải đem tiền dư về nhiều, vì thiếu các điểm mua sắm, giải trí “Over Night”.

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT