Tin tức - Sự kiện

Nhiều biện pháp bảo tồn hai di sản Ca trù và Quan họ Bắc Ninh

Cập nhật: 13/10/2009 13:30:14
Số lần đọc: 1473
Chiều ngày 12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố hai di sản của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới gồm: Ca trù được UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Quan họ Bắc Ninh được ghi nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và các biện pháp bảo tồn hai di sản  trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Minh Lý cho biết, Việt Nam cũng đã đưa ra các giải pháp và bước đi nhằm bảo vệ di sản Ca trù như: Kiểm kê và hệ thống hóa các tư liệu ca trù ở 14 tỉnh, thành phố có ca trù, nghiên cứu và xuất bản sách về nghệ thuật hát ca trù, Phục hồi và truyền dạy, tổ chức các liên hoan, đưa nghệ thuật ca trù vào các trường phổ thông và đại học. Phục hồi và truyền dạy ca trù và hỗ trợ đời sống một số nghệ nhân lão thành. Ðối với Quan họ Bắc Ninh, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã lập danh sách các làng quan họ, nghệ nhân quan họ; tổ chức truyền dạy 14 lớp ca trù chuyên sâu tại 14 tỉnh, thành phố có ca trù để các nghệ nhân nhanh chóng truyền dạy 30 thể cách hát và 8 thể cách múa cho thế hệ trẻ...; tổ chức liên hoan ca trù toàn quốc và tổ chức luân phiên các tỉnh có ca trù trong cả nước; truyền bá và phổ cập nghệ thuật ca trù trong các trường phổ thông và đại học. Nghiên cứu, xây dựng giáo trình đào tạo ca trù, nhằm đưa nghệ thuật ca trù vào giảng dạy trong các Học viện âm nhạc;  kiểm kê và hệ thống hóa các tư liệu ca trù ở 14 tỉnh, thành phố có ca trù; phân loại, hệ thống hóa các tư liệu, hiện vật liên quan đến ca trù, tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ca trù..., xây dựng chính sách đãi ngộ với nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân được phong tặng Báu vật sống.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT