Hoạt động của ngành

Hội nghị giao ban cụm các tỉnh Miền Nam về du lịch

Cập nhật: 21/08/2009 19:08:44
Số lần đọc: 2517
Sáng 21/08/2009, tại Khách sạn Majestic Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh Miền Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 22 sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh phía Nam; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch; nhiều đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch…

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp trình bày báo cáo công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 5 tháng cuối năm 2009 của ngành Du lịch.

Mở đầu phần thảo luận, ông Lã Quốc Khánh P.Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM phát biểu đánh giá cao chương trình “Ấn tượng Việt Nam” mà Tổng cục Du lịch đã triển khai. Với chương trình này, Tổng cục Du lịch đã phát huy vai trò đầu mối, quy tụ sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, tạo sự gắn kết giữa nhiều công ty hoạt động du lịch và hàng không Việt Nam. Vì vậy, dù có nhiều bất lợi cho hoạt động du lịch nhưng doanh thu 7 tháng đầu năm của thành phố vẫn tăng trưởng, đặc biệt là du lịch nội địa.

Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với bản báo cáo của Tổng cục Du lịch, thể hiện những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành khắc phục những khó khăn trong 7 tháng đầu năm 2009: thực trạng kinh tế toàn cầu suy giảm, dịch cúm A/H1N1 lây lan ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam… Trong khi số lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm, nhưng khách du lịch nội địa ở hầu hết các địa phương tăng khá mạnh, do vậy doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ năm 2008. Nhiều ý kiến nêu khó khăn trong công tác quản lý du lịch ở địa phương, trong hoạt động của doanh nghiệp du lịch; một số vướng mắc, khó khăn cần sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch để sớm có hướng khắc phục.

 

Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn các đại biểu đã tham gia hội nghị, ghi nhận những ý kiến phản ánh về vướng mắc, khó khăn của địa phương và các công ty để nghiên cứu, xem xét và có hướng giải quyết. Tổng cục trưởng mong các đơn vị trong ngành cộng đồng trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách nhằm thực hiện kế hoạch năm 2009 với những nỗ lực cao nhất của toàn Ngành, bước sang năm 2010 - năm có nhiều sự kiện trong đại của đất nước và của ngành Du lịch Việt Nam.

 

Vũ Thị Thức 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch

Cùng chuyên mục