Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch họp báo: Thông báo kết quả 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm

Cập nhật: 17/08/2009 07:08:50
Số lần đọc: 2204
Ngày 13/8/2009, Tổng cục Du lịch tổ chức họp báo “Thông báo kết quả 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2009” và đồng thời công bố một số giải pháp đối phó với dịch cúm A(H1N1). Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ trì buổi họp báo.

 Đồng chủ trì buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTT&DL); ông Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế. Tới dự buổi họp báo còn có bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng TCDL; Lãnh đạo các Vụ, Viện, Văn phòng của TCDL; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp của TCDL cùng nhiều phóng viên, biên tập viên của cơ quan Thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Trong 7 tháng đầu năm 2009, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như tác động tiêu cực của đại dịch cúm A(H1N1), ngành du lịch Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm thu hút khách quốc tế và kích cầu du lịch nội địa.

Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” đã thu được những kết quả đáng phấn khởi. Tính đến nay đã có 90 doanh nghiệp lữ hành, 120 cơ sở lưu trú, 3 hãng vận chuyển lớn, hàng chục nhà hàng và trung tâm mua sắm đã tham gia chiến dịch này. Ngoài ra, chương trình cũng đã thu hút được sự tham gia tích cực của các địa phương với các chương trình lễ hội, sự kiện văn hoá nhằm thu hút khách du lịch. Điểm đáng chú ý là ngay khi chương trình được phát động, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho các khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành tổ chức theo hình thức trọn gói, các doanh nghiệp vận chuyển và giãn thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng cho các doanh nghiệp này. Mới đây, Thủ tướng cũng đã đồng ý miễn lệ phí thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo chương trình trên. Ngoài ra Việt Nam còn tổ chức thành công diễn đàn du lịch ASEAN (ATF 2009) và hội chợ Travex 2009, vị thế của du lịch Việt Nam được nâng lên tầm cao mới.

Ngành du lịch cũng tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến Việt Nam thông qua việc tham gia các hội chợ quốc tế, các roadshow tại một số thị trường trọng điểm; đón các đoàn Farmtrip vào khảo sát và tuyên truyền cho du lịch Việt Nam; đặc biệt là quảng bá hình ảnh đất nước, du lịch Việt Nam trên kênh BBC World News.

Ngoài ra ngành du lịch Việt Nam còn thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Cấp mới giấy phép kinh doanh cho 62 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế; thẩm định và tái thẩm định xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch.

Trong 7 tháng đầu năm tuy lượng khách quốc tế giảm khoảng 17,8% so với cùng kỳ năm 2008, nhưng lượng khách du lịch nội địa tăng khoảng 13%, ước đạt 13,72 triệu lượt người. Thu nhập xã hội từ du lịch ở hầu hết các vùng trọng điểm du lịch đều có sự tăng trưởng. Thu nhập xã hội từ du lịch trên cả nước 7 tháng đầu năm 2009 ước đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Trong buổi họp báo, Tổng cục Du lịch thông báo 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2009. Ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh: Trong thời gian từ nay đến cuối năm, ngành du lịch tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình Hành động quốc gia về du lịch theo kế hoạch, tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong hoạt động xúc tiến du lịch trong nước cũng như nước ngoài. Khẩn trương xây dựng đề án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030” trình Chính phủ phê duyệt.

Cũng trong buổi họp báo này, Tổng cục Du lịch với sự phối hợp của Bộ Y tế công bố công văn số 522/TCDL-LH gửi các Sở VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp Lữ hành quốc tế, khách sạn từ 3-5 sao tích cực triển khai một số biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) trong ngành du lịch.

 

Xem công văn 522/TCDL-LH về một số biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) của ngành du lịch

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch

Cùng chuyên mục