Hoạt động của ngành

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hợp tác với Thông Tấn Xã Việt Nam

Cập nhật: 16/07/2009 08:07:07
Số lần đọc: 2422
Ngày 15/7/2009, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng đã ký chương trình hợp tác giai đoạn 2009-2010 giữa hai cơ quan.

Chương trình hợp tác là sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Thông tấn xã Việt Nam trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong nước và quốc tế. Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Thông tấn xã Việt Nam; Thông tấn Xã Việt Nam có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin thuộc các lĩnh vực này.

Trong năm 2009, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch và Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phối hợp quảng bá, hướng dẫn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới trên các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam; phối hợp đưa tin các sự kiện trong năm "Ngoại giao văn hóa 2009" gồm lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Anh, Pháp, Hà Lan, Đức; lễ hội du lịch-văn hóa Mekong-Nhật Bản tại Cần Thơ.

Hai bên cũng phối hợp tuyên truyền các sự kiện thể thao và xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài; Asian Indoor Games III, Sea Games 25; Đại hội Thể dục thể thao các cấp hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010; kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các sự kiện văn hóa trong nước, liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ III; công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Năm 2010, hai cơ quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đặc biệt là các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, trong đó có các hoạt động Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan Xiếc quốc tế, Liên hoan múa rối quốc tế; Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế 2010; Tuần văn hóa Nga tại Việt Nam, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2010; Ngày hội Văn hóa , Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII; Giao lưu văn hóa vùng miền toàn quốc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Việc tuyên truyền cũng tập trung vào các hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ hội Làng Sen 2010, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; các chương trình thông tin, quảng bá gắn với các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch tổ chức ở nước ngoài năm 2010.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định trong thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện tốt việc truyên truyền các văn bản Quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình,du lịch, thể thao.

Sáu tháng đầu năm 2009, Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tuyên truyền các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao như chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân; các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn; các lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch tại các địa phương.

Bộ trưởng thể hiện mong muốn hai cơ quan tiếp tục có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức sự kiện trong giai đoạn mới.

Tổng giám đốc Trần Mai hưởng khẳng định với lợi thế là một hãng thông tấn quốc gia có 5 tờ báo hàng ngày (hai tờ báo tiếng Việt, hai tờ báo tiếng nước ngoài, một báo điện tử) cùng hàng chục ấn phẩm và một kênh truyền hình thông tấn vừa được Chính phủ cho phép thành lập, Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động hợp tác, đem hết khả năng để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền.

 

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục