Tin tức - Sự kiện

Thái Nguyên: Phát hiện trống đồng Đông Sơn cổ

Cập nhật: 16/04/2008 08:14:20
Số lần đọc: 2126
Ngày 13/4/2008, anh Nguyễn Văn Tấn ở Công ty TNHH Xây dựng và phát triển nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên, khi thi công tu sửa đường liên xóm ở địa điểm khe Mỏ Nước, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) bằng máy xúc đất ở độ sâu 1,5m so với mặt đường đã phát hiện một trống đồng cổ.

Chiếc trống này cao 30cm, đường kính miệng 36 cm, chu vi miệng 134cm, đường kính đáy 44,5cm, chu vi thân 110cm, trống cân nặng 12kg. Thân trống có 4 quai kép hoa văn xoắn thừng, mặt trống có một lỗ thủng nhỏ, có chỗ bị nứt, bên phải chân trống trống bị mẻ. Đây là chiếc trống đồng thứ 4 được phát hiện ở Thái Nguyên thời gian qua.

 

Sau khi nhận được tin báo, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát địa điểm phát hiện, khai thác lời kể nhân chứng, lập biên bản và làm thủ tục nhập chiếc trống đồng về kho bảo quản của Bảo tàng tỉnh.

 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục nghiên cứu, giám định chiếc trống này theo Luật Di sản Văn hoá.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT