Hoạt động của ngành

Huyện Cầu Kè (Trà Vinh): Nâng cao hiệu quả kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái, văn hóa truyền thống

Cập nhật: 23/06/2009 10:06:56
Số lần đọc: 3234
Kinh tế vườn là một trong những thế mạnh của Cầu Kè và huyện còn có lợi thế về địa lý cả về đường sông và đường thủy. Huyện Cầu Kè nằm cách thành phố Cần Thơ 50 km, thành phố Sóc Trăng 65 km và tiếp giáp với huyện Trà Ôn, Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long). Là vùng sông nước, có nhiều sông ngòi chằng chịt, đặc biệt là nằm ven sông Hậu có kinh tế vườn phát triển và điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch, trong đó có cồn Tân Qui và cồn An Lộc nằm giữa sông Hậu.

Chính vì thế, ngày 05 tháng 4 năm 2007 BCH Đảng bộ huyện Cầu Kè đã ra Nghị quyết số 04 – NQ/HU về “Nâng cao hiệu quả kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái, văn hóa truyền thống huyện Cầu Kè”.

Cầu Kè còn được mọi người biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là vùng căn cứ của Tỉnh ủy Trà Vinh, miền Tây Nam bộ và được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam với chiến dịch Cầu Kè 1949. Cầu Kè còn là nơi sản sinh ra người con anh hùng, giàu tinh thần yêu nước, kiên trung: Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Bên cạnh những nét đẹp về truyền thống lịch sử của dân tộc, trên địa bàn huyện Cầu Kè ngày nay vẫn còn bảo tồn được nhiều kiến trúc cổ, những giá trị về văn hóa phi vật thể với những lễ hội mang đậm nét bản sắc văn hóa như hàng năm trên địa bàn huyện diễn ra lễ hội “Vu Lan Thắng Hội”, là một trong những hoạt động văn hóa được tổ chức kéo dài từ ngày 8 – 28/7 Âl, thu hút trên 30.000 khách đến tham quan lễ hội.


Thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/HU về “Nâng cao hiệu quả kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái, văn hóa truyền thống huyện Cầu Kè”, theo đó đến năm 2010 Cầu Kè phấn đấu tổng doanh thu từ họat động du lịch tăng bình quân 16%, tổng số lượt khách du lịch tăng bình quân 20%. Đến năm 2015, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 10,5%, tổng số lượt khách du lịch tăng bình quân 12%. Hình thành vùng sản xuất hàng hóa, vùng chuyên canh sản xuất cây ăn trái an toàn (GAP), đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; Phát triển vườn cây ăn trái và kinh doanh tổng hợp gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan và hình thành các khu tham quan nghĩ mát, dịch vụ du lịch thương mại khép kín. Đưa diện tích vườn cây ăn trái hiện có 7.200 ha tăng lên 9.200 ha, tập trung nâng cao giá trị kinh tế vườn và khuyến khích nông dân phát triển trồng các loại cây ăn trái cho giá trị cao như măng cụt, bưởi, cam sành, dừa sáp, sầu riêng, vú sữa lò rèn. Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, cho biết:
- Quán triệt NQ 04/HU, UBND huyện đã có kế hoạch triển khai thực trên cơ sở Nghị quyết như qui hoạch, xây dựng lại vùng tập trung về cây ăn trái đáp ứng thị trường xuất khẩu và tiêu dùng nội địa tại các xã An Phú Tân, Hòa Tân, Ninh Thới, Thị trấn Cầu Kè và một phần xã Tam Ngãi, Châu Điền. Vùng chuyên canh cam sành 800 ha ở ấp Bưng lớn A, B (xã Tam Ngãi), ấp An Bình, Hòa An (xã An Phú Tân); vùng chuyên canh nhãn 700 ha ở Ninh Thời, Hòa Tân; chuyên canh chôm chôm 300 ha ở Tân Qui I, II (xã An Phú Tân); chuyên canh măng cụt 200 ha ở Tân Qui I, II, An Hòa (xã An Phú Tân), Ngãi Nhất, Ngãi Nhì, Bưng Lớn A, B (xã Tam Ngãi); chuyên canh dừa sáp 100 ha ở xã Hòa Tân, Hòa Ân, thị trấn Cầu Kè và đưa diện tích dừa của huyện năm 2015 đạt 1.300 ha.


Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế vườn, thời gian qua Cầu Kè đã và đang có sự đầu tư khá lớn về phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng việc giao thương hàng hóa, đi lại của người dân, từng bước đáp ứng việc xây dựng vùng du lịch khép kín tại các nơi có điều kiện nằm cặp theo tuyến sông Hậu. Từng bước nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 54, hoàn thành hương lộ 32 nối liền từ thị trấn Cầu Kè về các xã An Phú Tân – Tam Ngãi; mở rộng đường đan trên cồn Tân Qui, cồn An Lộc, mở rộng bến phà Bến đình (ấp Dinh An) qua cồn Tân Qui; tỉnh lộ 915 nối liền trục cặp ven sông Hậu từ An phú Tân - Hòa Tân – Ninh Thới (huyện Cầu Kè). Đồng thời phát triển dịch vụ vận tải đa dạng, nâng cao chất lượng vận tải thủy, bộ tạo điều kiện để đưa tàu cao tốc và du thuyền vào hoạt động. Theo hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, Cầu Kè cũng đang triển khai các kế họach như kết hợp Sở VH,TT&DL và các ban ngành đầu tư xây dựng khu tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út (xã Tam Ngãi), bia tưởng niệm các trận thắng lớn bắt sống lính Mỹ ở ấp Ngọc Hồ (xã Tam Ngãi), đánh địch với chiến thuật “đội mồ” ở Vàm Chế Bán (xã An Phú Tân) và phát triển lễ hội “ Vu Lan thắng hội”; tôn tạo chùa Vạn Niên Phong Cung (khóm I), trùng tu và nâng cấp khu di tích nhà cổ tại (khóm 2) thị trấn Cầu Kè. Liên kết với các huyện bạn mở rộng các tour du lịch đến Cầu Kè.

Nguồn: Trà Vinh

Cùng chuyên mục