Hành trang lữ khách

Các tour hấp dẫn trong chương trình du lịch ‘’Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2009’’

Cập nhật: 18/06/2009 08:06:26
Số lần đọc: 2337
Trong khuôn khổ chương trình “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2009”, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng 5 hãng lữ hành: Vitours, Mailinhtourism, Saigontourist, Codatours, Danatours tổ chức các tour hấp dẫn khám phá biển và thiên nhiên Sơn Trà. Vé đi tour có bán tại Công viên biển Phạm Văn Đồng và văn phòng của 5 hãng trên. Các tour sẽ được duy trì cho đến cuối tháng 8-2009.

Tour “Lặn biển ngắm san hô” (nửa ngày): từ bãi biển Phạm Văn Đồng, khách lên ca nô ra Hòn Sụp, Bãi Nam lặn nông, ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của các loài san hô, cá cảnh, hàu biển. Giá tour: 200 nghìn đồng/khách dành cho nhóm 7 khách. Khởi hành vào các thời điểm: 7 giờ 30, 8 giờ 30, 9 giờ 30.

Tour “Vòng quanh bán đảo” (nửa ngày): từ bãi biển Phạm Văn Đồng, khách lên thuyền đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bán đảo ở Bãi Bụt, Bãi Nam, lặn nông ngắm san hô ở Mũi Nghê – nơi đầu sóng ngọn gió của Đà Nẵng, tìm kiếm hàu biển và ốc vú nàng tại Bãi U - một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất bán đảo Sơn Trà. Giá tour: 150 nghìn đồng/khách đối với nhóm 10 người. Khởi hành vào 7 giờ 30 hoặc 14 giờ.

Tour “Câu cá cùng ngư dân” (nửa ngày hoặc một ngày): từ bãi biển Phạm Văn Đồng, khách sẽ được đưa đến Bãi Đèn (gần ngọn đèn biển Sơn Trà). Tại đây, ngư dân định vị, tìm từng đàn cá mú, cá đỏ, cá sơn và hướng dẫn khách câu cá. Sau đó, khách tiếp tục đến các ghềnh đá tìm hàu biển, ốc vú nàng và cùng nấu nướng, thưởng thức các “chiến lợi phẩm”. Giá tour: 200 nghìn đồng/khách (nửa ngày), và 250 nghìn đồng/khách (một ngày) đối với nhóm 7 người .
 
Ngoài ra, du khách có thể chơi các môn thể thao biển như ca nô kéo dù (250 nghìn đồng/15 phút), mô-tô trượt nước-Jetski 650cc (700 nghìn đồng/giờ), ca nô câu cá 7 chỗ (200 nghìn đồng/giờ).

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục